Cristiano Ronaldo trở lại Premier League, ai là người lo sợ nhất?

Sự kỳ vọng đang tăng lên trước sự xuất hiện của Cristiano Ronaldo tại Manchester United. Và các fan Man United đang bàn luận là liệu đối thủ nào ở Premier League đang phát sốt khi chuẩn bị đối đầu chân sút xuất chúng người Bồ Đào Nha.
Ronaldo sẽ lại tung hoành ở Premier League
Ronaldo sẽ lại tung hoành ở Premier League

Siêu sao người Bồ Đào Nha đã trở lại Old Trafford sau 12 năm kể từ khi bán được 80 triệu bảng cho Real Madrid và sẵn sàng khoác áo màu đỏ một lần nữa trong những ngày tới. CR7 có thể gặp Newcastle United ở Premier League vào chiều thứ Bảy hoặc trước Young Boys ở Champions League vào đêm thứ Ba tới tùy thuộc vào mức độ thể lực của cầu thủ 36 tuổi.

Sau khi đến Vương quốc Anh, Ronaldo đã lần đầu tiên tập luyện với một số thành viên trong đội hình Man United vào thứ Ba sau 5 ngày cách ly Covid-19 tại biệt thự Cheshire. Nhưng anh sẽ chỉ có một số buổi tập giới hạn với hầu hết các đồng đội ở đội hình chính, những người đang bận làm nhiệm vụ quốc tế.

Nếu nhìn vào thành tích của Ronaldo trước các đối thủ ở Premier League, bạn sẽ biết những ai đang lo lắng khi thấy CR7 khoác lên màu áo đỏ.

Cristiano Ronaldo trở lại Premier League, ai là người lo sợ nhất? ảnh 1
Newcastle sẽ thở phào nhẹ nhõm nếu không có Ronaldo thi đấu bởi họ là một trong những đội bóng bị anh trừng phạt thường xuyên nhất trong quá khứ. Ronaldo đã ghi 6 bàn thắng và đóng góp 5 đường kiến tạo trong 11 lần chạm trán với Newcastle trước đây, bao gồm một cú hat-trick ấn tượng trong chiến thắng 6-0 tại Old Trafford vào tháng 1-2008.

Nhưng đáng chú ý là có khá nhiều CLB Anh khác đã phải chịu đựng nhiều hơn dưới đôi chân ma thuật của Ronaldo và sẽ có mọi lý do để lo sợ việc anh trở lại Premier League.

Tottenham hoàn toàn chán ngấy CR7 sau khi gánh chịu 10 bàn thắng và 5 pha kiến tạo trong 18 lần gặp nhau trước đó - 6 bàn trong số đó là cho Man United và sau đó là 4 bàn trong 4 trận Champions League khi ở Real Madrid.

Người hâm mộ Man United sẽ nhớ lại cú đúp đẹp mắt của Ronaldo trong trận thắng ngược đáng kinh ngạc trước Tottenham tại Old Trafford trên đường đến danh hiệu vô địch năm 2009. Man United đã bị dẫn 2-0 cho đến phút 57 trước khi quật khởi ghi liền 5 bàn thắng.

Aston Villa, đội bóng mà Masn United tiếp đón vào cuối tháng 9, đã chứng kiến Ronaldo tung lưới họ 9 lần trong 14 trận trước đó và chỉ có 1 lần duy nhất anh không thể giúp Man United giành chiến thắng.

CR7 thường bị khỏa lấp bởi bàn thắng ngoạn mục phút cuối trận của Federico Macheda, nhưng chính Ronaldo là người đã ghi 2 bàn trong chiến thắng kịch tính 3-2 của Man United trước Villa, chiến thắng giúp họ giành danh hiệu vào năm 2009.

Ronaldo đã 7 lần ghi bàn vào lưới FulhamWigan nhưng cặp đôi đó sẽ không phải đối mặt với anh ấy trong mùa giải này khi họ lần lượt chơi ở Championship và League One.

Ronaldo sẽ liếm môi thèm thuồng khi Man United chạm trán Arsenal mùa này, đó là đối thủ anh từng ghi 6 bàn trong quá khứ. Đáng chú ý nhất là các pha lập công của CR7 trong trận lượt về bán kết Champions League 2009 tại Emirates, khi anh sút phạt từ một khoảng cách quá xa, trước khi đảm bảo quyền đi tiếp cho Man United bằng bàn thắng xuất sắc được thực hiện cùng với Park Ji-sung và Wayne Rooney.

Nhìn qua thành tích ghi bàn của Ronaldo trước các đội bóng Anh cũng phản ánh sự thay đổi diện mạo của Premier League.
Ronaldo đã ghi 6 bàn vào lưới Portsmouth và Bolton, những CLB đã chìm sâu xuống hạng dưới trong thời gian anh vắng mặt.

Bốn bàn thắng vào lưới Manchester City khi chơi cho Man United đến vào thời điểm The Citizens còn là một phiên bản xa lạ so với bây giờ. Nhưng đội bóng hùng mạnh màu xanh này cũng từng bị Ronaldo xuyên thủng ở vòng bảng Champions League 2012-2013 khi anh chơi cho Madrid.

Các trận đấu với các CLB lớn khác không mang đến nhiểu chiền tích cho CR7. Ba bàn thắng vào lưới Liverpool, bao gồm một bàn tại Anfield là trong màu áo Real Madrid ở Champions League 2014-2015, những màn ăn mừng của anh ấy là một thỏi nam châm thu hút sự cuồng nhiệt của đám đông.

Chelsea, trong khi đó, dường như là khắc tinh của Ronaldo với chỉ 1 bàn thắng và 2 đường kiến tạo trong 15 trận. Tuy nhiên, cần phải chỉ ra rằng, bàn thắng đó là một pha đánh đầu đỉnh cao trong trận chung kết Champions League 2008.

Ronaldo thực sự đã ghi nhiều bàn hơn vào lưới CLB mà anh ấy sắp khoác áo. Ronaldo đã ghi bàn trong cả 2 trận thuộc vòng loại trực tiếp Champions League 2013 của Real Madrid và một lần nữa cho Juventus tại Old Trafford vào năm 2018.

Wolves, Norwich, Leicester, Leeds và Crystal Palace nằm trong số các CLB Anh không bị Ronaldo xuyên thủng và họ sẽ rất vui nếu có thể làm CR7 im tiếng một lần nữa.

Bằng chứng trong ba mùa giải gần nhất ở Juventus cho thấy tuổi tác hầu như không làm lu mờ tiềm năng của Ronaldo trước khung thành với tỷ lệ lần lượt là 28, 37 và 36 bàn trên mọi đấu trường.

Sức mạnh tương đối của Serie A và Premier League có thể được tranh luận không ngừng nhưng điều chắc chắn là khao khát cháy bỏng của Ronaldo sẽ một lần nữa ám ảnh các đối thủ ở Premier League.

Tin cùng chuyên mục