Cristiano Ronaldo rủ Pepe sang Al-Nassr

Cristiano Ronaldo đã có mặt tại Al-Nassr và sẵn sàng tạo ra ảnh hưởng lớn. CLB Saudi Arabia đã đầu tư lớn và hy vọng rằng huyền thoại Bồ Đào Nha có thể là nòng cốt của một đội bóng vĩ đại, trong đó CR7 tiến cử người bạn thâm niên của mình: Pepe.
Pepe và Ronaldo luôn gắn bó bên nhau
Pepe và Ronaldo luôn gắn bó bên nhau

Tiền đạo người Bồ Đào Nha sẽ là điểm tham chiếu, nhưng ở phía chân trời là sự xuất hiện của những cầu thủ vĩ đại khác trong nỗ lực giúp CLB vươn tới đỉnh cao. Cựu cầu thủ Real Madrid muốn thi đấu cùng một số bạn bè và một trong số đó là Pepe, một đồng đội của anh ở ĐTQG và cấp CLB trong quá khứ.

Tên của Pepe đã xuất hiện trong các cuộc trò chuyện đầu tiên được tổ chức với Cristiano Ronaldo ở Riyadh. Trung vệ, người mà chủ tịch Porto gần đây đã tuyên bố rằng anh ấy có thể tiếp tục chơi cho CLB của mình bao lâu tùy thích, đã trở thành một trong những mục tiêu của CLB Saudi Arabia.

Một đồng minh trung thành

Pepe và Cristiano Ronaldo đã chia sẻ 1.000 trận chiến. Tại Real Madrid, trung vệ này đóng vai trò là người chủ nhà của tiền đạo, người đồng đội đã dạy anh về CLB. Ngay cả trong thời điểm phức tạp nhất với Jose Mourinho, họ vẫn đứng chung trận tuyến.

Pepe và Ronaldo thời còn ở Real Madrid

Pepe và Ronaldo thời còn ở Real Madrid

Ở đội tuyển Bồ Đào Nha, họ đã trở thành nòng cốt trong hơn một thập kỷ rưỡi qua. Tại World Cup vừa qua, trong một trận đấu mà Ronaldo vào sân thay người, trung vệ này đã không ngần ngại tháo băng đội trưởng trao cho bạn ngay khi Cristiano Ronaldo bước vào sân, bằng một cử chỉ rõ ràng của sự ngưỡng mộ. Họ không chỉ là bạn bè và việc họ có ý định ở chung phòng thay đồ một lần nữa là điều bình thường.

Hậu vệ này sẽ bước sang tuổi 40 vào tháng 2, nhưng tại World Cup vừa qua, anh đã cho thấy mình vẫn có khả năng chơi bóng đỉnh cao. Anh đang chơi như vậy ở Porto và giờ có cơ hội tiếp tục làm điều đó cùng với Cristiano Ronaldo.

Những ngôi sao hàng đầu khác cho Al-Nassr

Không chỉ Pepe, tờ Marca loan tin rằng CLB Al-Nassr còn quan tâm đến Sergio Ramos cho mùa hè tới, với Luka Modric sẽ đến vào năm 2024. Đó không phải là dấu chấm hết cho các động thái của Al-Nassr và họ không loại trừ khả năng bổ sung thêm trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Các chuyên gia chuyển nhượng vẫn đang du hành khắp châu Âu và những cái tên danh thủ lần lượt xuất hiện. Hiệu ứng chéo đang theo chân CR7, có nghĩa là những cầu thủ trước đây nghĩ rằng không thể chơi ở Saudi Arabia giờ đây sẽ tìm thấy đủ động lực để thử cuộc phiêu lưu ngoài khía cạnh tài chính.

Tin cùng chuyên mục