Cơ thủ Nguyễn Phương Linh chơi xuất sắc nhất vòng 3 giải Bida 3 băng thế giới

Không những giành vé vào vòng trong, Nguyễn Phương Linh còn là cơ thủ chơi xuất sắc nhất vòng loại thứ 3 giải Bida 3 băng thế giới Guri (Carom Billiard - 3 Cushion - World Cup – Guri) thi đấu vào hôm nay tại Hàn Quốc.

Cơ thủ nhiều triển vọng Nguyễn Phương Linh.
Cơ thủ nhiều triển vọng Nguyễn Phương Linh.

Vòng loại thứ 2 có 48 cơ thủ chia làm 16 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt chọn 16 cơ thủ đứng đầu bảng đi tiếp vào vòng loại thứ 3. Ở vòng loại  này, Việt Nam có tổng cộng 12 cơ thủ, trong đó có 5 cơ thủ giành vé từ vòng 1 và 7 cơ thủ được đặc cách vào thẳng vào 2.

Trong số các cơ thủ Việt Nam thi đấu ngày hôm nay, có thể nói Nguyễn Phương Linh là người chơi ấn tượng nhất. Nằm ở bảng N, Phương Linh ra quân đánh bại cơ thủ người Hàn Quốc Kim Hyun Suk 30/24 chỉ trong 19 lượt cơ, trong đó có 1 serie 8. Bước vào trận đấu sau đó gặp Lee Tea Geun (Hàn Quốc) mang tính chất quyết định xác định người thắng đứng đầu bảng, Nguyễn Phương Linh tiếp tục tung những đường cơ mượt mà hạ gục đối thủ với tỷ số 30/20 chỉ trong vòng 13 lượt cơ. Đáng chú ý trong trận đấu này, Phương Linh đã tung ra 2 serie điểm lớn. Đầu tiên là serie 10 ở đầu trận đấu. Tiếp sau đó ở thời điểm đang dẫn 21/14, Phương Linh cầm bi trắng làm nốt cái serie 9 để chạm mốc 30 điểm, qua đó đạt chỉ số trung bình lượt cơ là 2,307. Theo thống kê của Ban tổ chức, Nguyễn Phương Linh là cơ thủ chơi xuất sắc nhất ở vòng loại thứ 2. Bởi 2 trận đấu bảng, anh có hệ số trung bình lượt cơ 1,875 – cao nhất trong số 48 cơ thủ.

Cơ thủ Nguyễn Phương Linh chơi xuất sắc nhất vòng 3 giải Bida 3 băng thế giới ảnh 1 Cơ thủ Phan Văn Trung đi tiếp vào vòng loại thứ 3. 

Ngoài Nguyễn Phương Linh, Việt Nam còn có 2 cơ thủ Phan Văn Trung và Nguyễn Công Thành thẳng tiến vào vòng 3. Nằm ở bảng A, Phan Văn Trung đánh bại cô gái người Nhật Bản Dida với tỷ số 30/18 và Korkmar (Thổ Nhĩ Kỳ) 30/7 đứng đầu bảng. Tương tự như vậy, Nguyễn Công Thành có 2 trận thắng trước Trương Thanh Tùng 30/20 và cơ thủ nữ người Nhật Bản Yasuma 30/10 đứng đầu bảng I. Còn lại 9 cơ thủ: Lưu Hồng Vân, Nguyễn Hữu Trí, Lê Hoàng Mai Phước, Nguyễn Văn Trí, Hoàng Đức Tài, Trương Thanh Tùng, Trương Chí Minh, Phạm Văn Anh Huy, Nguyễn Thanh Phước chơi không thành công đành bị loại.

Ngày mai, giải tiếp tục thi đấu vòng loại thứ 3 với sự có mặt của 3 cơ thủ Nguyễn Phương Linh, Phan Văn Trung và Nguyễn Công Thành. Bên cạnh đó, chúng ta có 4 cơ thủ có thứ hạng tốt trong bảng xếp hạng thế giới như Trương Quang Hào, Nguyễn Duy Trung, Nguyễn Trần Thanh Tự, Mã Xuân Cường được đặc cách vào thẳng vòng 3.

Tin cùng chuyên mục