Các cơ thủ Việt Nam buộc phải loại nhau ở giải Billiards 3 băng thế giới

Do lực lượng tham dự khá đông đảo, nhiều cơ thủ Việt Nam bốc thăm không may nằm chung một bảng khiến họ phải rơi vào cảnh “huynh đệ tương tàn” ở vòng loại thứ 1 giải Bida 3 băng thế giới (Carom Billiard - 3 Cushion - World Cup – Guri) khởi tranh hôm nay tại Hàn Quốc.

Cơ thủ Hoàng Đức Tài xuất sắc giành vé vào vòng 2.
Cơ thủ Hoàng Đức Tài xuất sắc giành vé vào vòng 2.

Thể thức thi đấu của giải Billiards 3 băng thế giới thuộc hệ thống World Cup sẽ gồm 4 vòng loại với sự tham dự của 130 cơ thủ nhằm xác định 15 cơ thủ xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết thi đấu cùng 14 cơ thủ hàng đầu thế giới được xếp làm hạt giống vào thẳng, 2 cơ thủ Hàn Quốc nhận xuất đặc cách nước chủ nhà và 1 cơ thủ nhận suất đặc cách của UMB.

Vòng loại thứ 1 gồm có 48 cơ thủ, chia làm 16 bảng, mỗi bảng 3 cơ thủ đánh vòng tròn 1 lượt, chọn 16 cơ thủ nhất bảng vào vòng loại thứ 2.

Như chúng tôi từng thông tin, giải tại Hàn Quốc năm nay, Việt Nam tham dự với 37 cơ thủ - đông nhất giải – nên số lượng góp mặt vòng loại 1 rất lớn với 20 cơ thủ - chiếm gần phân nữa vòng loại 1. Do đó, trong 16 bảng đấu, có đến 4 bảng đấu mà cả 3 VĐV đều là người Việt Nam. Điều này đồng nghĩa, chúng ta chắc chắn có 4 cơ thủ giành quyền đi tiếp vào vòng 2 bất kể kết quả ra sao.

Các cơ thủ Việt Nam buộc phải loại nhau ở giải Billiards 3 băng thế giới ảnh 1 Cơ thủ Nguyễn Thanh Phước vượt qua  2 đồng đội giành vé vào vòng 2. 

Ở các trận đấu nội bộ, cơ thủ Nguyễn Thanh Phước đánh bại 2 người đồng hương Mai Đặng Phú 30/26, Võ Tấn Hội 30/22 đứng đầu bảng A. Tương tự như vậy, Phạm Văn Anh Huy giành chiến thắng trước cô gái Nguyễn Bích Trâm 30/15, Phan Minh Việt 30/22 đứng đầu bảng B và Trương Thanh Tùng khuất phục Trần Ngọc Huy 30/15 và cô gái Phùng Kiến Tường 30/29 đứng đầu bảng E. Bảng còn lại, cả 3 cơ thủ Việt Nam đều có 1 trận thắng, 1 trận thua nhưng Nguyễn Hữu Trí có hệ số 0,828 cao hơn hai cơ thủ còn lại Nguyễn Ngọc Sơn (0,812), Lê Quốc Cường (0.800) tiếp tục bước vào vòng trong.

Trong số các VĐV Việt Nam còn lại nằm chung bảng với các cơ thủ nước ngoài, chỉ có duy nhất Hoàng Đức Tài giành vé của bảng F khi thắng đồng đội Phùng Minh Hưng 30/26 và cơ thủ người Nhật Bản Makiko 30/19. Còn lại Nguyễn Hữu Nhơn, Tô Thanh Tú, Lê Đình Dũng, Trần Hoàng Hải, Bùi Việt Dũng, Trần Hữu Đạt đều chơi không thành công đành nói lời chia tay với giải.

Như vậy vào ngày mai, Việt Nam sẽ có 5 cơ thủ kể trên và 9 cơ thủ khác nhận suất lọt vào vòng loại thứ 2.

Tin cùng chuyên mục