CLB Hải Phòng tiếp tục dính án phạt

Ngày 27-4, Ban kỷ luật VFF đã tiến hành họp và ra thông báo kỷ luật những vi phạm ở vòng 6 Nuti Café V-League 2018 và vòng 2 giải hạng Nhất 2018 vừa qua. Không  nằm ngoài dự đoán, CLB Hải Phòng tiếp tục móc hầu bao đóng phạt do những sai phạm từ “cầu thủ thứ 12” của mình tạo nên.

Pháo sáng được đốt trên khán đài sân Thống Nhất ở vòng 6 vừa qua. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Pháo sáng được đốt trên khán đài sân Thống Nhất ở vòng 6 vừa qua. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong chuyến tháp tùng đội nhà thi đấu trên sân Thống Nhất ở vòng 6 Nuti Cafe V-League vừa qua, một số CĐV đội Hải Phòng đã nhiều lần đốt pháo sáng trên khu vực khán đài sân Thống Nhất. Hành động trên đã vi phạm quy định của giải và CLB Hải Phòng tiếp tục bị phạt tiền. Lần này số tiền phạt gia tăng chứ không còn là 20 triệu đồng như những lần vi phạm trước.

Đây là lần thứ 3 trong mùa bóng này CLB Hải Phòng phải móc hầu bao để đóng phạt bởi những sai phạm của CĐV, chỉ khác biệt so với những lần trước là số tiền phạt lần này lên đến 50 triệu đồng chứ không còn là 20 triệu đồng. Đáng nói là CĐV đội Hải Phòng tiếp tục “gieo sầu” cho BTC sân địa phương khi BTC trận đấu cũng không thoát khi bị phạt 20 triệu đồng do để khán giả đốt pháo sáng trên khán đài.

Đội Than Quảng Ninh cũng bị phạt 30 triệu đồng cũng do để CĐV đốt pháo sáng trên khán đài và bắn pháo thiên thanh từ bên ngoài vào sân vận động Cẩm Phả trong trận Than Quảng Ninh – Nam Định ở vòng 6.

Ngoài ra, Ban kỷ luật VFF cũng ra án phạt nguội khi đình chỉ thi đấu 2 trận kế tiếp (tương dương 01 thẻ đỏ trực tiếp) đối với cầu thủ Mạc Hồng Quân (17, Than Quảng Ninh) do có hành vi bạo lực với cầu thủ Trần Mạnh Cường (23, Nam Định) trong trận đấu giữa hai câu lạc bộ bóng đá Than Quảng Ninh và Nam Định tại lượt trận vòng 6. Cầu thủ Trần Mạnh Cường cũng bị phạt đình chỉ thi đấu 2 trận kế tiếp do lỗi tương tự.

Tin cùng chuyên mục