Chung tay sẻ chia, đồng hành cùng nữ tuyển thủ Vũ Thị Hoa và gia đình

Sáu năm sau cú sốc mất đi người bố thân yêu, tai họa lại ập đến với nữ tuyển thủ 21 tuổi Vũ Thị Hoa cùng gia đình, khi tai nạn giao thông đã cướp đi em trai đầu sinh năm 2008 của Hoa.

Gia đình của nữ tuyển thủ Vũ Thị Hoa chỉ còn bốn người sau khi đã mất bố và em trai đầu. ẢNH: FBNV
Gia đình của nữ tuyển thủ Vũ Thị Hoa chỉ còn bốn người sau khi đã mất bố và em trai đầu. ẢNH: FBNV

Trong thời gian vừa qua, em trai của Vũ Thị Hoa dù được đội ngũ y bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng tiếc rằng chẳng thể cứu vãn được tình hình. Mới Tết Giáp Thìn 2024 đây thôi, Hoa hạnh phúc đăng tải bức ảnh chụp cùng gia đình lên mạng xã hội và nhận về rất nhiều lời chúc tốt đẹp từ mọi người. Nhưng giờ, tang thương bao trùm lên ngôi nhà nhỏ ở xã Minh Sơn (huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An). Cậu ba ngoan ngoãn, lễ phép đã từ giã cõi trần trong sự tiếc thương vô hạn của người mẹ ở tuổi 47 cùng chị gái và hai em nhỏ.

Mất đến 6 năm để Vũ Thị Hoa phần nào nguôi ngoai nỗi nhớ mất bố, nhưng vết sẹo có lẽ sẽ chẳng bao giờ lành lặn được. Nữ tuyển thủ đã mất thêm một thành viên thân yêu khác trong gia đình, một trong những động lực để Hoa không ngừng cố gắng trên sân cỏ. Từ khi trở thành trụ cột của gia đình ở tuổi 15, những đồng tiền tích cóp được từ đá bóng được cô gái nhỏ nhắn xứ Nghệ gửi hết về cho mẹ đỡ đần nuôi ba em ăn học. Giờ đây, cô nghẹn ngào khi ước nguyện thấy em trai cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp THPT chưa thành thì phải quấn lên đầu khăn tang của em.

333395673_760961778721796_2365897510452607204_n.jpg
HLV Mai Đức Chung trao danh hiệu Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc nhất năm 2022 cho Vũ Thị Hoa. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Mỗi cầu thủ có những mảnh đời riêng, nhưng có lẽ trường hợp của Vũ Thị Hoa được xem éo le, nghịch cảnh nhất trong làng túc cầu nước nhà. Ngôi nhà nhỏ ở quê vốn đã ít người, khi Vũ Thị Hoa thường xuyên vắng nhà để tập luyện và thi đấu cùng đơn vị chủ quản Hà Nội và đội tuyển nữ Việt Nam, nay chỉ còn mẹ cùng hai em nhỏ đang trong tuổi ăn, tuổi lớn của Hoa nương tựa vào nhau.

Thông qua mạng xã hội, các đồng đội của Vũ Thị Hoa ở đội tuyển nữ Việt Nam, CLB chủ quản Hà Nội I cùng những HLV, đồng nghiệp và người hâm mộ khắp cả nước đã gửi lời chia buồn đến nữ cầu thủ và gia đình. Với tư cách của một người chị và đồng đội của Hoa, nữ tuyển thủ Thái Thị Thảo trực tiếp đứng ra xin phép kêu gọi mong mọi người giúp đỡ, hỗ trợ gia đình của em gái vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Mọi sự hỗ trợ, đồng hành cùng gia đình của Vũ Thị Hoa xin hãy gửi trực tiếp vào số tài khoản 19033751858015, ngân hàng Techcombank, với tên chủ tài khoản Vũ Thị Hoa.

Tin cùng chuyên mục