Chung kết giải bóng chuyền VĐQG 2020: Thông tin LVPB và Sanest Khánh Hoà lên ngôi

Mùa giải 2020 đã khép lại tối 20-12 tại 2 đầu cầu Đắk Lắk và Khánh Hoà, sau khi người hâm mộ bóng chuyền cả nước chứng kiến các trận chung kết nam và nữ diễn ra khá chóng vánh. Thông tin LVPB vẫn là nhà vô địch giải nữ, trong khi Sanest Khánh Hoà biến CLB TPHCM thành cựu vương…
CLB Thông tin LVPB bảo vệ thành công ngôi vô địch quốc gia.
CLB Thông tin LVPB bảo vệ thành công ngôi vô địch quốc gia.

Sở hữu lực lượng vượt trội về trình độ so với CLB Hoá chất Đức Giang HN trong trận chung kết diễn ra tối qua 20-12 tại Đắk Lắk, không khó để các cô gái Thông tin LVPB nắm hoàn toàn quyền kiểm soát, triển khai lối chơi mạch lạc để giành chiến thắng chung cuộc 3-1 (25/19, 25/15, 27/29 và 25/14), bảo vệ thành công danh hiệu vô địch mà họ đang sở hữu.

Trong bối cảnh hai ứng cử viên VTV Bình Điền Long An và Ngân hàng Công thương bất ngờ chơi sa sút, chưa thể hiện hết khả năng của mình ở mùa bóng năm nay, thì CLB Thông tin LVPB vẫn chứng minh được họ chính là đội bóng chơi ổn định nhất mùa giải đầy biến động, phải trì hoãn và đổi lịch thi đấu do tác động của dịch Covid-19. Các vị trí của Bùi Thị Ngà, Nguyễn Linh Chi, Phạm Thị Huệ, Kiều Trinh, Nguyệt Anh, Âu Hồng Nhung… chơi khá ổn định và tạo nên một vỏ bọc chắc chắn cho Thông tin LVPB. Đây đã là lần thứ 11 lên ngôi của các cô gái Thông tin kể từ khi sân chơi này mang tên Giải vô địch quốc gia hồi năm 2004.

Mặc dù về nhì, nhưng đội Hoá chất ĐGHN cũng đã chứng minh được sự tiến bộ của mình chỉ sau một vài mùa xuất hiện ở làng bóng chuyền nữ Việt Nam. CLB Kinh Bắc Bắc Ninh đã giành hạng 3 chung cuộc sau khi vượt qua CLB Ngân hàng Công thương với tỷ số 3-1 ở trận đấu quyết định.
Chung kết giải bóng chuyền VĐQG 2020: Thông tin LVPB và Sanest Khánh Hoà lên ngôi ảnh 1 Ngô Văn Kiều (6) và Phạm Thái Hưng (8) gíup Sanest Khánh Hoà lên ngôi vô địch quốc gia năm 2020.
Tại trận chung kết nam cũng diễn ra tối qua 20-12 tại Nhà thi đấu Nha Trang, đội đương kim vô địch TPHCM đã rất vất vả khi đối đầu với đội chủ nhà Sanest Khánh Hoà giàu tham vọng. Màn trình diễn đầy kinh nghiệm của “oanh tạc cơ” Ngô Văn Kiều, của đối chuyền Từ Thanh Thuận hay phụ công Phạm Thái Hưng đã giúp đội bóng Khánh Hoà thắng 3-1 để lần thứ 3 trong lịch sử giải đấu này đoạt được danh hiệu vô địch (các năm 2008, 2017 và 2020). Xếp hạng nhì cũng đồng nghĩa CLB TPHCM chưa thể trở thành đội bóng đầu tiên có 3 mùa liên tiếp lên ngôi. Xếp hạng 3 và 4 ở giải năm nay là các CLB Tràng An Ninh Bình và Biên phòng.

Tin cùng chuyên mục