Chưa cụ thể việc cầu thủ Kiều Trinh hay Nguyệt Anh sang Thái Lan thi đấu

Đại diện đội bóng chuyền nữ Bộ tư lệnh Thông tin cho biết các cầu thủ Phạm Thị Nguyệt Anh và Hoàng Thị Kiều Trinh vẫn thi đấu ở Việt Nam chứ không sang Thái Lan như đồn đoán.
Kiều Trinh và Nguyệt Anh từng được quan tâm khi dự ASEAN Grand Prix 2022 năm ngoái. Ảnh: AVC
Kiều Trinh và Nguyệt Anh từng được quan tâm khi dự ASEAN Grand Prix 2022 năm ngoái. Ảnh: AVC

Trao đổi mới nhất cùng SGGP, chủ nhiệm câu lạc bộ bóng chuyền nữ Bộ tư lệnh Thông tin – Trung tá Đỗ Văn Toản cho biết “hiện tại, các cầu thủ Kiều Trinh và Nguyệt Anh đều đang tập luyện cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cũng như là cầu thủ của đơn vị. Thông tin cho rằng cầu thủ sang Thái Lan thi đấu là chưa chính xác. Tất cả chưa có bất kì sự xác nhận nào về việc này”.

Sau khi Phạm Thị Nguyệt Anh và Hoàng Thị Kiều Trinh cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự giải ASEAN Grand Prix 2022 năm ngoái tại Thái Lan, đã có thông tin cho biết đại diện đội bóng chuyền nữ Nakhon Ratchasima bày tỏ sự quan tâm để mời hai người sang Thái Lan thi đấu.

Trên thực tế, ông Toản cho biết, đại diện đội bóng Nakhon Ratchasima đã tới đội bóng chuyền nữ Bộ tư lệnh Thông tin thăm và gặp mặt vào tháng 5-2023. Tuy nhiên, những sự xác nhận về việc sẽ thuê cầu thủ Kiều Trinh hay Nguyệt Anh hoặc cầu thủ nào khác là chưa có. “Phía đại diện đội bóng này chỉ tới để giao lưu, và hai bên trao đổi thông tin với nhau về công tác chuyên môn. Đội bóng của Thái Lan cũng có sự tính toán mới thuê cầu thủ và xem xét rất kỹ lưỡng”, ông Toản chia sẻ thêm.

Nguyệt Anh và Kiều Trinh đều là cầu thủ thuộc đội hình chính của nữ Bộ tư lệnh Thông tin. Họ đã thi đấu vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023. Trước mắt, sau khi hết tập trung thi đấu cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, hai cầu thủ cùng chuyền hai Đoàn Thị Lâm Oanh sẽ trở về đơn vị chủ quản chuẩn bị chuyên môn hướng tới vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023.

Nếu đội bóng của Thái Lan thật sự muốn thuê cầu thủ của Bộ tư lệnh Thông tin tới khoác áo thì đây là một trong những cơ hội để mỗi cầu thủ được tiếp cận thêm dịp nâng cao trình độ khi ra nước ngoài thi đấu, trong trường hợp đơn vị chủ quản đồng ý.

Tin cùng chuyên mục