Chủ công Từ Thanh Thuận: Trong năm mới 2023, chúng tôi phải vô địch

Khi Tết tới xuân về, cầu thủ bóng chuyền giống những VĐV khác cũng tất bận chuẩn bị một cái Tết ấm áp bên người thân bởi đa số họ đều xa nhà tập luyện, thi đấu trong một năm. Chủ công Từ Thanh Thuận cũng vậy.
Chủ công Từ Thanh Thuận rất quyết tâm giành thành tích tốt nhất ở năm mới 2023. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Chủ công Từ Thanh Thuận rất quyết tâm giành thành tích tốt nhất ở năm mới 2023. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chia sẻ ngay trước khi được nghỉ Tết Nguyên đán 2023 để từ Khánh Hòa (Nha Trang) về quê nghỉ ngơi ngày đầu năm, chủ công Từ Thanh Thuận bảo rằng “năm qua, chúng tôi đã có một năm thi đấu bận rộn từ cấp đội tuyển cho tới câu lạc bộ và dịp cuối năm này là kỳ nghỉ để có thêm thời gian bên gia đình, gặp gỡ bạn bè sau 1 năm đã bận rộn”. Lúc này, Từ Thanh Thuận đã có mặt ở quê nhà Tiền Giang với gia đình chuẩn bị cho cái Tết đầm ấm.

Khi năm 2023 đã tới, hỏi Từ Thanh Thuận có tiếc điều gì không thì tay đập của đội Sanest Khánh Hòa chỉ cười bảo rằng tiếc vì chưa có danh hiệu ở năm 2022. Nhìn lại cả năm thi đấu, không biết có phải hữu duyên không nhưng khép lại mùa giải 2022, Từ Thanh Thuận đã có…hattrick HCB (3 tấm HCB liên tiếp). Có thể xem, điều ấy là chưa thật sự thành công.

Là cầu thủ cuối cùng được ban huấn luyện đội tuyển quốc gia tập trung vào danh sách chuẩn bị cho SEA Games 31 và góp mặt trong đội hình chính thi đấu ở Đại hội. Xuyên suốt giải, Từ Thanh Thuận là một trong những tay đập có hiệu suất ghi điểm tốt nhất nhưng tiếc một chút khi đội bóng chuyền nam vào chung kết nhưng thua Indonesia để nhận HCB trên sân nhà. Tới giải vô địch quốc gia 2022, đội nam Sanest Khánh Hòa chơi khá thành công từ vòng bảng, lọt tới chung kết nhưng để thua Tràng An Ninh Bình rồi nhận HCB với vị trí hạng nhì. Giải Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022, bóng chuyền nam Khánh Hòa tham dự với vị thế đội đương kim vô địch và Từ Thanh Thuận cùng đồng đội chơi ổn định để tiếp tục lọt vào chung kết. Thêm một lần tiếc nuối là đội nam Khánh Hòa thua chung kết trước tuyển nam Quân đội ở Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 và nhận HCB.

“Năm nay chúng tôi rất quyết tâm không thể lặp lại điều ấy và phải vô địch để có được cúp vàng như chờ đợi”, Từ Thanh Thuận bày tỏ.

Hiện giờ, cầu thủ của tất cả các đội bóng chuyền trong cả nước đã được nghỉ ngơi và từng cá nhân được về quê ăn Tết, gặp gỡ gia đình. Không muốn sẽ gặp nhiều ảnh hưởng về sức khỏe nếu nghỉ ngơi quá lâu ở dịp lễ Tết, Thanh Thuận bảo rằng vẫn thực hiện tập duy trì thể lực theo ý thức của bản thân khi về Tiền Giang. Mỗi một năm, mỗi đội bóng và mỗi cầu thủ đều có sự chuẩn bị chuyên môn hướng tới mục tiêu chuyên môn tốt nhất. Bóng chuyền nam Khánh Hòa đặt mục tiêu rất cao năm nay là ít nhất phải lọt tới chung kết mùa giải và tranh chấp ngôi vương.

Bảy mùa giải đã khoác màu áo Sanest Khánh Hòa, Từ Thanh Thuận cùng HLV phó kiêm cầu thủ Ngô Văn Kiều là những người kinh nghiệm nhất của đội bóng chuyền nam phố biển Nha Trang thời điểm hiện tại. Đã có lúc, nhiều đồn đoán rằng Từ Thanh Thuận có thể sẽ trở về khoác áo trở lại nơi cũ là Vĩnh Long sau khi đội bóng này thăng hạng sau năm 2021 tuy nhiên, chủ công có biệt danh “thùng thuốc nổ” này vẫn ở lại với Khánh Hòa và tiếp tục là đầu tầu của đội bóng. Từ Thanh Thuận hiếm khi xuất hiện trên truyền thông bởi chủ công này luôn giữ cho mình một tôn chỉ đó là chỉ tập trung chuyên môn, tránh để những tác động bên ngoài làm ảnh hưởng đến tập luyện, thi đấu.

Năm 2023, bóng chuyền nam nói riêng ở cấp độ đội tuyển là bận rộn vì chúng ta có SEA Games 32, ASIAD 19 và Đại hội thể thao & võ thuật châu Á trong nhà chưa kể một số giải hệ thống cúp. Với cấp câu lạc bộ, các đội bóng trong nước vẫn tập trung tối đa có các lượt đấu của giải vô địch quốc gia. Từ Thanh Thuận khẳng định, tập trung chuyên môn để đạt thành tích cao nhất là mục tiêu của mình và chắc chắn sẽ ra sân đầy quyết tâm.

Nếu không có gì thay đổi, ngay sau Tết, Từ Thanh Thuận sẽ có mặt tại một giải mời mừng xuân mới tại Phú Yên ở các ngày 27, 28, 29-1.

Tin cùng chuyên mục