Chủ công Nguyễn Văn Hạnh sẽ đầu quân cho đội Thể Công?

Tay đập Nguyễn Văn Hạnh đang được xem là một trong những trường hợp có thể sẽ gia nhập đội bóng áo lính Thể Công tại giải vô địch quốc gia năm nay.
Nguyễn Văn Hạnh nhiều khả năng sẽ gia nhập đội Thể Công sau khi kết thúc hợp đồng với đội TPHCM. Ảnh: MINH MINH
Nguyễn Văn Hạnh nhiều khả năng sẽ gia nhập đội Thể Công sau khi kết thúc hợp đồng với đội TPHCM. Ảnh: MINH MINH

Nếu không có gì thay đổi, chủ công Nguyễn Văn Hạnh sẽ đạt được thỏa thuận để đầu quân khoác áo đội bóng chuyền nam Thể Công thi đấu giải vô địch quốc gia 2023. Văn Hạnh đã kết thúc hợp đồng với đội bóng cũ là TPHCM vì vậy, việc được một đội bóng khác chiêu mộ hoàn toàn bình thường.

Trong hành trình thi đấu của mình, tay đập người quốc Quảng Trị này từng khoác áo các đội bóng chuyền nam Đông Trường Sơn, Tràng An Ninh Bình, Đức Long Gia Lai và TPHCM. Chủ công có chiều cao 1m91 này từng là cầu thủ chính trong đội hình của Đức Long Gia Lai (cũ) vô địch quốc gia năm 2013 hay đội hình của nam TPHCM vô địch các năm 2018, 2019. Năm 2018, kết thúc mùa giải, Văn Hạnh từng được nhận danh hiệu cầu thủ nam tấn công xuất sắc nhất.

Ở tuổi ngoài 35, Văn Hạnh vẫn có những kinh nghiệm cần thiết để các đội bóng mời về thi đấu và cái gật đầu cùng đội nam Thể Công hoàn toàn phù hợp với chủ công này. Khởi động cho năm mới 2023, tay đập này vừa có mặt đấu giải hội làng tại Nguyên Khê (Hà Nội) và được nhiều người hâm mộ cổ vũ nhiệt thành.

Như vậy, đội bóng chuyền nam Thể Công đã và đang có sự tăng cường lực lượng đáng kể chuẩn bị cho mùa giải 2023 khi mời được Nguyễn Văn Quốc Duy và tới đây là Nguyễn Văn Hạnh khoác áo. Đội bóng này sẽ dự cúp bóng chuyền Hoa Lư-Bình Điền 2023 tại Ninh Bình vào ngày 11-2 tới sau đó sẽ bước vào thi đấu vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023. Tại vòng 1, đội nam Thể Công cùng bảng với Biên Phòng, VLXD Bình Dương, Tràng An Ninh Bình và Long An đồng thời thi đấu tại Gia Lâm (Hà Nội) từ ngày 10-3 tới 19-3.

Tin cùng chuyên mục