Chính phủ Tây Ban Nha tuyên bố La Liga trở lại ngày 8-6

La Liga sẽ được phép trở lại vào ngày 8-6 sau khi chính phủ Tây Ban Nha nêu rõ ngày giờ giải đấu hàng đầu nước này có thể kích hoạt lại chiến dịch còn dang dở.
Barcelona sẽ nối lại chiến dịch vào tháng 6
Barcelona sẽ nối lại chiến dịch vào tháng 6

La Liga bị đình hoãn từ tháng 3 nhưng giờ đã có cơ hội để nối lại mùa giải vào tháng tới. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã khẳng định trong một tuyên bố trên toàn quốc rằng nhiều hoạt động thường nhật sẽ được phép khởi sự lại. Ông đảm bảo rằng phần khó khăn nhất của cuộc khủng hoảng đã qua và cũng xác nhận ngày La Liga được phép thi đấu trở lại. “Tây Ban Nha đã làm những gì cần thiết và bây giờ những chân trời mới đang mở ra cho tất cả mọi người. Thời gian đã đến để phục hồi nhiều hoạt động hàng ngày. Từ ngày 8-6 La Liga sẽ trở lại”.

Chủ tịch Javier Tebas của La Liga đã viết trên twitter, ủng hộ quyết định này: “Chúng tôi rất hài lòng với quyết định này, đó là kết quả công việc tuyệt vời của các CLB, cầu thủ, HLV.

“CSD (Hội đồng thể thao quốc gia) và các nhà quản lý đã tham gia. Nhưng điều rất quan trọng là phải tuân theo các biện pháp phòng ngừa vệ sinh và tôn trọng sự lan tràn của đại dịch, chúng ta không thể hạ thấp khả năng phòng vệ của mình”.

"Các CLB La Liga gần đây đã tiếp tục tập luyện đầy đủ và đây là xác nhận cuối cùng, tất cả chúng ta đều sẵn sàng để xem bóng đá Tây Ban Nha trên màn hình một lần nữa".

Giải đấu đỉnh cao của Tây Ban Nha giờ sẽ trở thành giải vô địch quốc gia thứ 2 ở châu Âu được nối lại, sau khi Bundesliga làm như vậy vào cuối tuần trước.

Ngày bắt đầu cho La Liga vẫn là ngày 12-6, nơi Barcelona và Real Madrid sẽ tiếp tục cuộc đua giành danh hiệu Tây Ban Nha.

Ban tổ chức Liga và Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp (AFE) đã họp vào thứ Sáu để hoàn thiện các chi tiết về sự trở lại của giải bằng cách nhắm đến tuần lễ nói trên với chi phí phê duyệt của Bộ Y tế.

Vẫn còn 11 vòng đấu sẽ diễn ra và các câu hỏi liên quan đến lịch trình vẫn chưa được làm rõ, vì La Liga và Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha đang tranh luận về các trận đấu vào thứ Hai.

Cũng còn nhiều vấn đề cần thông qua, liệu rằng các cầu thủ sẽ tập trung vào những lý do sức khỏe, khi các đội bóng đang lưỡng lự trong việc chọn khách sạn hoặc cơ sở thể thao trong nhiều tuần.

Vì vậy, khi thời điểm Tây Ban Nha ‘xả cảng’ đã được xác nhận, Tebas đang nỗ lực xử lý để giải được kích hoạt, LaLiga và AFE sẽ gặp nhau vào tuần tới để cố gắng đến gần nhau hơn.

Tin cùng chuyên mục