Chiến thắng ở Young Boys là nghĩa vụ của Man United

Trước trận mở màn vào thứ Ba với Young Boys, Ole Gunnar Solskjaer đã đưa ra kịch bản trận đấu với Man United ở Champions League. Trận đấu mà ông thừa nhận không thể ngăn cản Ronaldo vào sân…
HLV Ole Solskjaer tự tin và quyết thắng
HLV Ole Solskjaer tự tin và quyết thắng

Sau khi đưa Man United vào chung kết Europa League mùa trước, Ole Gunnar Solskjaer đã duy trì được sự tiến bộ phù hợp với nhóm cầu thủ của mình. Mặc dù các danh hiệu vẫn chưa đến như ý nguyện, nhưng rõ ràng Quỷ đỏ đã mạnh lên rất nhiều chỉ sau vài tháng. 

Sự khác biệt duy nhất so với những năm trước là đội hình của hôm nay không có chỗ cho sai lầm. Việc bổ sung những nhân tố mới như Jadon Sancho, Raphael Varane hay Cristiano Ronaldo khiến Man United trở thành ứng viên vô địch hàng đầu.

Ngày mai, Quỷ đỏ sẽ bắt đầu một chiến dịch mới với tư cách ứng viên sáng giá để ít nhất là lọt vào bán kết. Với đội ngũ hiện có, Ole biết rằng họ không thể bào chữa nếu bị loại sớm ở Champions League. 

Man United bắt đầu mùa giải mới với chuyến làm khách ở Young Boys, nơi các cầu thủ đã được chấp thuận ra sân (sau khi xét nghiệm). Đối với Ole, chiến thắng là một nghĩa vụ thực tế sau kỳ chuyển nhượng thành công nhất trong thập niên qua.

Chiến thắng ở Young Boys là nghĩa vụ của Man United ảnh 1
Ole chỉ mong đợi những điều tốt nhất từ các cầu thủ của mình. Ông nói với tờ The Guardian: “Vâng, tôi không thể nhìn vào đội hình và nói: ‘À, chúng tôi đã chơi một trận vào giữa tuần và chúng tôi mệt mỏi’. Giờ đây, cầu thủ đang thích thú hơn và chúng tôi đã rất mạnh mẽ trong những năm qua, đã cải thiện rất nhiều trong cách đối phó với tình huống đại dịch, đối phó với các trận đấu đến dày đặc và nhanh chóng. 

“Nhưng với những bản hợp đồng mới, chúng tôi chắc chắn sẽ dễ dàng xoay vòng hơn và tôi nói với cả đội rằng tôi tin tưởng vào đội hình ra sân. Chúng tôi đã có gặp đủ thất vọng rồi, đó là điều chắc chắn.

“Chúng tôi cũng đã có một số khoảnh khắc quan trọng nhưng đội bóng này đã phát triển và trưởng thành trong vài mùa giải qua. Đó luôn là kế hoạch vạch ra từ ngày tôi đến (tháng 12-2018): xây dựng một đội hình có kinh nghiệm và phẩm chất để thách thức danh hiệu. 

"Chúng tôi đã có một số đêm rất vui vẻ và một số đêm lịch sử đáng nhớ ở châu Âu - đó là những đêm tuyệt vời nhất đối với CLB. Mục tiêu khi chúng tôi tham gia giải đấu này bây giờ là đi hết chặng đường. Tất nhiên sẽ rất khó khăn - vinh quang luôn là như vậy. Chúng tôi đã bổ sung kinh nghiệm, chất lượng, sức trẻ và chuẩn bị tốt hơn trong năm nay cho những gì sắp xảy ra”.

Danh sách 22 cầu thủ Manchester United đến Young Boys
Thủ môn: De Gea, Heaton, Kovar.
Hậu vệ: Bailly, Dalot, Lindelof, Maguire, Shaw, Varane, Wan-Bissaka.
Tiền vệ: Fernandes, Fred, Lingard, Mata, Matic, Pogba, Sancho, Van de Beek.
Tiền đậo: Elanga, Greenwood, Martial, Ronaldo.

Tin cùng chuyên mục