Chelsea tiếp hành trình hồi sinh, West Ham thúc đẩy cuộc đua tốp 4

Chelsea củng cố vị trí thứ 4 của họ ở Premier League khi Kai Havertz truyền cảm hứng trong chiến thắng quan trọng 2-0 trước Everton, trong khi West Ham gia tăng cơ hội vào tốp 4 bằng chiến thắng 2-0 trước Leeds.

Kai Havertz đang hồi sinh cùng với đà tiến của Chelsea. Ảnh: Getty Images
Kai Havertz đang hồi sinh cùng với đà tiến của Chelsea. Ảnh: Getty Images

Havertz đã trải qua một mùa giải đầu tiên đáng thất vọng sau khi chuyển đến từ Leverkusen với giá trị 70 triệu bảng vào năm ngoái. Nhưng ngôi sao tấn công người Đức đã được HLV Thomas Tuchel tin tưởng cho lần đá chính hiếm hoi trước Everton và anh ấy đã đáp lại khi đóng vai trò quan trọng trong cả 2 bàn thắng tại Stamford Bridge. Ở phút 31, pha chạm bóng của Havertz có vẻ đã đi chệch hướng nhưng chạm Ben Godfrey để biến thành tình huống phản lưới nhà. Đến phút 65, Havertz mang vè quả phạt đền mà Jorginho đã chuyển đổi thành công.

“Tôi rất hài lòng với màn trình diễn của cậu ấy, không nghi ngờ gì về phẩm chất, tài năng và cả tính cách của anh chàng ấy”, HLV Tuchel nói. “Kai cần thích nghi với Premier League, cậu ấy cần ở một CLB nơi bạn chơi để giành chiến thắng trong mọi trận đấu, nơi những tiêu chuẩn cao nhất là điều bình thường. Vừa qua là một quá trình bình thường để anh ấy có thể thích nghi với thứ tâm lý này”.

Chelsea bất bại 11 trận trên mọi đấu trường - thắng 8 lần - kể từ khi HLV Tuchel lên thay thế Frank Lampard bị sa thải vào tháng Giêng. Họ đang hơn đội xếp thứ 4 là West Ham 2 điểm và chỉ kém 4 điểm so với vị trí nhì bảng của Man.United. HLV Tuchel nói thêm “Nếu bạn chia sẻ những khoảnh khắc đặc biệt và kết quả tốt, thì những màn trình diễn đặc biệt như thế này chính là điều nâng bạn lên. Tôi có thể cảm nhận được mối liên kết chặt chẽ giữa các cầu thủ trong phòng thay đồ. Tôi cảm nhận được năng lượng tích cực từ mọi người xung quanh đội. Chúng tôi cần điều này để có một bước chạy như thế này”.

Trong khi đó, Everton tụt xuống vị trí thứ 6, kém Chelsea 4 điểm sau trận thua đầu tiên trên sân khách kể từ tháng 11. HLV Carlo Ancelotti đánh giá: “Họ đã chơi tốt hơn chúng tôi. Một khi họ ghi bàn thì mọi thứ càng khó khăn hơn. Chúng tôi thất vọng, nhưng không quá nhiều”.

Chelsea tiếp hành trình hồi sinh, West Ham thúc đẩy cuộc đua tốp 4 ảnh 1 West Ham cho thấy đã sẵn sàng tranh đoạt suất châu Âu. Ảnh: Getty Images

West Ham chính là đội vượn lên chiếm vị trí thứ 5 của Everton, bằng màn hủy diệt Leeds United trên sân vận động London. West Ham vươn lên dẫn trước ở phút 21 sau khi Luke Ayling phạm lỗi với Jesse Lingard trong vòng cấm. Lingard đã thực hiện quả phạt đền và mặc dù Illan Meslier đã cản phá được cú sút của anh, nhưng tiền vệ thuộc biên chế Man.United đã kịp sút bồi ghi bàn. Chủ nhà đã nhân đôi lợi thế chỉ 7 phút sau đó nhờ công Craig Dawson. Đội bóng của David Moyes từng phải chiến đấu xuống hạng ở giai đoạn này của mùa giải trước, nhưng giờ 4 chiến thắng trong 6 trận gần nhất giúp họ mơ về một vị trí dự Champions League.

HLV Moyes đánh giá: “Chúng tôi đang làm rất tốt và có một mùa giải tốt. Đây có thể là một mùa giải tuyệt vời. Tôi không nói rằng chúng tôi sẽ kết thúc trong tốp 4, nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ cố gắng và xem chúng tôi có thể làm gì”.

Tin cùng chuyên mục