Cầu thủ bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu ở nước ngoài

Như vậy bóng chuyền Việt Nam chính thức có thêm các trường hợp tới dự giải vô địch bóng chuyền nữ ở Thái Lan. Cơ hội được mở rộng hơn để cầu thủ phát triển chuyên môn nhưng xa nhất là từng đội bóng của Việt nam xây dựng chiến lược kết hợp nhằm có thay đổi phát triển.

Cầu thủ bóng chuyền nữ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu là cơ hội tốt cho từng người. Ảnh: AVC
Cầu thủ bóng chuyền nữ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu là cơ hội tốt cho từng người. Ảnh: AVC

Lâm Oanh, Kiều Trinh đi Thái Lan tới ngày 20-2-2024

Sau nhiều năm, bóng chuyền nữ của Binh chủng Thông tin liên lạc đã đồng ý cho cầu thủ của mình được ra nước ngoài thi đấu. Với đặc thù là đơn vị đào tạo, phát triển chuyên môn bóng chuyền nhưng vẫn thuộc Quân đội quản lý, các cầu thủ Đoàn Thị Lâm Oanh và Hoàng Thị Kiều Trinh được đội bóng tại Thái Lan mời gọi sang thi đấu tuy nhiên cần sự chấp thuận đồng bộ. Ngày mai 22-12, Lâm Oanh và Kiều Trinh sẽ tới Thái Lan để khoác áo đội bóng chuyền nữ Supreme Chonburi-E.Tech. Đại diện đội bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước (đơn vị đang quản lý hai cầu thủ), trung tá Đỗ Văn Toản cho biết “việc tạo điều kiện cho cầu thủ được tới Thái Lan thi đấu là điều tốt giúp cầu thủ của chúng tôi cọ xát thêm chuyên môn. Chúng tôi cũng tập trung có thêm phối kết hợp về đào tạo để trao đổi cầu thủ hai bên từ đó cầu thủ được tiếp cận với bóng chuyền hiện đại nhiều hơn. Theo lịch, các em thi đấu tới hết ngày 20-2-2024 là kết thúc giải vô địch quốc gia ở Thái Lan sau đó về nước”.

Ít nhất, trong 2 tháng tại Thái Lan, từng cầu thủ như Lâm Oanh, Kiều Trinh sẽ tích lũy được chuyên môn cho bản thân để biết đồng nghiệp bóng chuyền nữ tại Thái Lan tập luyện, thi đấu như thế nào. Nếu họ hòa nhập tốt với đồng đội, kết quả chuyên môn tăng cường hơn là có cơ sở thành công. Sau tháng 2-2024, 2 cầu thủ trên sẽ trở về nước để chuẩn bị cho vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024.

Thanh Thúy về nước nhưng cơ hội vẫn mở rộng

Chủ công Trần Thị Thanh Thúy đang thi đấu tại Nhật Bản. Hợp đồng của cô sẽ kết thúc với đội bóng chuyền nữ PFU Blue Cats trong tháng 4-2024 và dự kiến đội bóng chủ quản VTV Bình Điền Long An mong muốn Thanh Thúy về nước thi đấu để ổn định chuyên môn, có kết quả thành tích ở năm 2024 tại các giải quốc nội sau đó sẽ tiếp tục thực hiện các chương trình khác tại nước ngoài. Trao đổi ngày 20-12, đại diện phía đội bóng cho biết một số đội bóng nước ngoài có đánh tiếng muốn thuê một số cầu thủ khác của VTV Bình Điền Long An tuy nhiên đây là những trụ cột nên đội bóng vẫn xem xét, chưa có quyết định cụ thể.

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia Việt Nam đang có những thay đổi về lịch, phương thức tổ chức thi đấu. Việc Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam thường tổ chức giải vô địch quốc gia theo hai vòng với quãng thời gian cách nhau quá xa khiến cầu thủ sẽ gặp không ít trở ngại trong việc tìm cơ hội ra nước ngoài. Trên nguyên tắc, bất kể đội bóng nào cũng cần đảm bảo kết quả chuyên môn, thành tích của mình tại giải trong nước. Nếu đội bóng chưa thi đấu xong giải vô địch quốc gia, không đơn vị nào mạo hiểm cho cầu thủ trụ cột đi du đấu. Điều này khác ở Thái Lan. Bởi vì giải bóng chuyền vô địch quốc gia tại Thái Lan thi đấu 3 vòng nhưng thời gian diễn ra tập trung gói gọn (từ tháng 11 năm nay tới hết tháng 2 năm kế tiếp), nên cầu thủ Thái Lan nếu được mời ra nước ngoài thi đấu lại thuận lợi riêng do không vướng vào thi đấu quốc nội.

Thanh Thúy, Lâm Oanh, Kiều Trinh là các tuyển thủ có chuyên môn tốt của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hiện tại. Chúng ta vẫn chờ đợi thêm cầu thủ Việt Nam được mời ra nước ngoài thi đấu và đây là cơ hội để chúng ta phát triển hình ảnh cũng như mở hơn cơ hội phát triển chuyên môn.

Năm 2024, giải bóng chuyền vô địch quốc gia được tổ chức từ tháng 3 và kết thúc vào tháng 12. Lịch trình kéo dài 9 tháng mới kết thúc một giải đấu vẫn tương đối dài.

Tin cùng chuyên mục