Bước khởi động cho lộ trình 3 năm

Giải bóng đá U.22 Đông Nam Á 2019 đã hoàn tất lượt trận đầu tiên và tâm điểm của sự chú ý vẫn ở hai đội Việt Nam cùng Thái Lan. Không chỉ cả hai đang là ứng viên vô địch giải này mà còn được giới quan sát để mắt đến nhằm theo dõi lộ trình chuẩn bị của họ cho các giải trẻ trong năm nay. Với Việt Nam, đích ngắm còn ở SEA Games 2021 khi chúng ta là nước chủ nhà mà không thể bỏ lỡ cơ hội giành HCV. 

U22 Việt Nam thả lỏng để hướng đến chiến thắng thứ 2 trước Timor Leste. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
U22 Việt Nam thả lỏng để hướng đến chiến thắng thứ 2 trước Timor Leste. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Một kế hoạch chi tiết đã được đưa ra từ sau Đại hội VFF khóa VIII, đó là ưu tiên sử dụng các cầu thủ trẻ có độ tuổi còn trong quy định đá SEA Games 2021. Thế nên, có đến 2/3 lực lượng tham dự giải này sinh năm 1999, 2000. Kết hợp với các cầu thủ có năm sinh 1997, 1998 để trước mắt là tham dự vòng loại giải U.23 châu Á 2020, sau đó là SEA Games 2019. Sau đó nữa, chính lứa cầu thủ có năm sinh 1999/2000 sẽ được "nhồi" kỹ hơn cho SEA Games 2021.

Cũng chính việc gần như làm mới đội hình cùng với khán giả vốn đã quen với hình ảnh mạnh mẽ của lừ U.22 tại Thường Châu hồi năm ngoái nên đã có những góc nhìn khá khắt khe từ sau trận ra quân của thầy trò ông Nguyễn Quốc Tuấn. Dù rằng chúng ta đã có 3 điểm. 

Một thực tế là lứa cầu thủ U.20 của Việt Nam vốn có ít trận đấu trong năm. Ngoài vài trận ở các giải trẻ, những cầu thủ may mắn thuộc quân số hạng Nhất thì có thêm nhiều trận hơn. Thế nên những thể hiện trong trận gặp Philippines là không dến nỗi tệ. Các cầu thủ U.22 Việt Nam đã kiểm soát thế trận trong 90 phút, thua ở tình huống cố định. Và điểm nhấn là giữ được trạng thái tâm lý tốt để tiếp tục "đè" đối phương rồi giành chiến thắng chung cuộc. 

Trong phần phát biểu sau trận đấu, HLV Nguyễn Quốc Tuấn thừa nhận hàng phòng ngự có vấn đề về việc để mất tập trung dẫn đến bàn thua đầu tiên. Ông cũng thẳng thắn nêu yếu tố may mắn trong chiến thắng ngược dòng đó. Nhưng không thể không nói đến những ca thay người thành công trong trận đấu này, cả hai Danh Trung và Minh Bình đều không phụ lòng mong chờ của BHL khi cùng ghi bàn vào khoảng thời gian nửa cuối trận. Đáng chú ý là Minh Bình chỉ vừa hết chấn thương và tưởng như đã bị loại vào giờ chót. 

Bước khởi động cho lộ trình 3 năm ảnh 1 Nhiều khả năng HLV Quốc Tuấn sẽ điều chỉnh đội hình trong cuộc so tài với Timor Leste
Chiều 19-2, Việt Nam sẽ gặp Timor Leste trong trận đấu mà nếu thắng sẽ rộng đường lấy vé đầu tiên vào bán kết. Nhưng cũng như trận thắng nhọc trước Philippines cùng những thể hiện của Timor Leste trước Thái Lan, sẽ thêm 1 trận đấu không dễ dàng chờ đón thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn. Ít ra, 3 điểm trong trận ra quân sẽ giúp U.22 Việt Nam thoải mái về mặt tâm lý cho trận đấu này. 

Lịch thi đấu ngày 19-2:

Philippines - Thái Lan (15g30)

Việt Nam - Timor Leste (18g30)

Tin cùng chuyên mục