Bóng đá Thái Lan làm theo cách của U23 Việt Nam

Nếu không có gì thay đổi, Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT) sẽ cử đội tuyển U19 tham dự Giải U23 Đông Nam Á 2022 diễn ra ở Campuchia vào tháng 2.

U23 Thái Lan khả năng cao cử đội U19 dự Giải U23 Đông Nam Á 2022
U23 Thái Lan khả năng cao cử đội U19 dự Giải U23 Đông Nam Á 2022

“U23 Thái Lan có thể sử dụng các cầu thủ dưới 19 tuổi để tham dự Giải U23 Đông Nam Á 2022. Tuy nhiên, vấn đề này sẽ được thảo luận lại với FAT lẫn ban huấn luyện U23 Thái Lan, và sẽ được thông báo sớm nhất. Nhưng tôi tin rằng, đó không phải kế hoạch sai lầm”, nhật báo nổi tiếng xứ chùa Vàng Siam Sport dẫn lời của bà Nuanphan Lamsam - Trưởng đoàn đội tuyển Quốc gia và U23 Thái Lan.

Tương tự, HLV Worawut Srimaka của U23 Thái Lan cũng nhấn mạnh: “Tôi nghĩ các CĐV không nên quan trọng hóa vấn đề này. Giải U23 Đông Nam Á 2022 không thuộc FIFA’s day. Bên cạnh nhiều cầu thủ ở độ tuổi từ 21 đến 23 đóng vai trò trụ cột ở các CLB Thai League lẫn những hạng đấu thấp hơn. Mà hiện sân chơi quốc nội đang bước vào giai đoạn quan trọng nên không có CLB nào chấp nhận nhả người”.

Việc FAT chốt kế hoạch cử đội tuyển U19 tham dự sân chơi trên đất Campuchia chỉ còn vấn đề thời gian. HLV Worawut Srimaka đang trong quá trình kiểm tra phong độ của từng người trước khi gút danh sách chính thức cho U23 Thái Lan. U23 Thái Lan chung bảng đấu với nhà vô địch Indonesia và Việt Nam ở Giải U23 Đông Nam Á 2022, dự kiến diễn ra từ ngày 14 đến 26-2.

Bóng đá Thái Lan làm theo cách của U23 Việt Nam ảnh 1 HLV Worawut Srimaka hy vọng người hâm mộ Thái Lan không quan trọng hóa vấn đề khi U23 Thái Lan cử đội tuyển U19 tham dự
Trước đó, U23 Việt Nam - đối thủ của Thái Lan ở vòng bảng cũng quyết định mang sang xứ chùa Tháp các cầu thủ U21. Quân số mà HLV Đinh Thế Nam chọn lựa chủ yếu vừa tham dự Giải U21 Quốc gia 2021. Thậm chí những cầu thủ nổi tiếng thuộc lứa sinh năm 2000-2001 như Nguyễn Hữu Thắng, Nhâm Mạnh Dũng, Trần Danh Trung (Viettel FC), Lê Xuân Tú, Nguyễn Hai Long (Hà Nội FC)... không lên tuyển vì CLB chủ quản muốn hướng họ đến việc chuẩn bị cho V-League.

Vậy nên, động thái của 2 nền bóng đá mạnh nhất Đông Nam Á với Giải U23 Đông Nam Á 2022 chủ yếu hướng đến xây dựng lực luợng kế cận thay vì đặt nặng chuyện thành tích. Thậm chí, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng dự tính cử các cầu thủ U21 tham dự Giải U23 Đông Nam Á 2022 tham dự ASIAD 2022. Nếu cách làm này thành công, Việt Nam và Thái Lan sẽ có thế hệ đầy kỳ vọng trong tương lai.

Tin cùng chuyên mục