Bóng đá 7 người TPHCM không ngại World Cup “chiếm sóng”

Cúp bóng đá 7 người quốc gia trong lần đầu đến TPHCM lại diễn ra trùng thời điểm với 64 trận ở World Cup 2022. Dù vậy, đơn vị tổ chức là Công ty CP Bóng đá Việt Nam (VietFootball) không lo ngại “đứa con tinh thần” của mình bị mất sức hút với giới mộ điệu.

Hai cựu cầu thủ Huỳnh Quang Thanh và Nguyễn Tuấn Phong bốc thăm chia bảng VSC-S2. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG
Hai cựu cầu thủ Huỳnh Quang Thanh và Nguyễn Tuấn Phong bốc thăm chia bảng VSC-S2. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Cúp bóng đá 7 người quốc gia trong năm thứ 2 (VSC-S2) được tổ chức đã nâng tầm lên quốc gia, khi sân chơi tiến hành vòng loại ở khu vực miền Bắc (Hà Nội), miền Trung (Đà Nẵng), Tây Nguyên (Đắk Lắk) và miền Nam (TPHCM).

Sáng 9-11, VietFootball đã tổ chức họp báo và bốc thăm chia bảng đấu vòng loại VSC-S2 khu vực miền Nam. Với thương hiệu của VietFootball sau 9 năm xây dựng giải bóng đá 7 người danh giá HPL (Hà Nội), 4 năm tổ chức SPL (TPHCM) và nhiều giải đấu khác, VSC trong lần đầu du nhập vào miền Nam đã đón nhận rất nhiều CLB phong trào không chỉ ở TPHCM mà còn đến từ Bình Dương, Đồng Nai, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long... đăng ký tranh tài.

Theo đó, 16 đội tham dự được chia thành 4 bảng. Các đội trong mỗi bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng để chọn ra 2 đội đứng đầu vào vòng đấu loại trực tiếp. Bên cạnh cúp và huy chương vàng, đội vô địch nhận 60 triệu đồng tiền thưởng.

Phần thưởng cho đội á quân, hạng 3 và phong cách lần lượt 40 triệu, 20 triệu và 10 triệu đồng. Bên cạnh các giải thưởng cá nhân khác. Hai đội có thành tích cao nhất vòng loại VSC-S2 khu vực miền Nam sẽ tham dự vòng chung kết toàn quốc, dự kiến diễn ra ở Hà Nội vào giữa tháng 12 tới.

Bóng đá 7 người TPHCM không ngại World Cup “chiếm sóng” ảnh 1 Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khóa IX Trần Huy Đức (áo trắng) chia sẻ về vấn đề chuyên môn giải đấu cùng giới truyền thông và các CLB tham dự. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG
Toàn bộ các trận đấu ở giải diễn ra trên sân Gia Định (Trung tâm TDTT quận Bình Thạnh) vào chiều thứ 7 hàng tuần, từ ngày 12-11 đến 10-12. Điều đáng nói, đây cũng trùng thời điểm diễn ra World Cup 2022 ở Qatar từ ngày 20-11 đến 18-12.

Khi giới truyền thông đặt cho Ban tổ chức câu hỏi có sợ bị World Cup 2022 “chiếm sóng”, ông Dương Thanh Liêm - Phó Tổng giám đốc VietFootball chia sẻ: “Năm 2018, khi VietFootball lần đầu tiên đưa loại hình bóng đá 7 của Hà Nội và TPHCM với mong muốn cùng nhau chơi, gây dựng cộng đồng và sau từng năm đều có bước tiến mới. BTC và các CLB tham dự luôn tuân thủ chơi có ý thức, chơi để tận hưởng, tạo nên sức sống cho giải đấu.

Chúng tôi tự tin vào sự chuẩn bị của Giải đấu, với các CLB ở nhiều vùng miền khác đăng ký. VietFootball tin rằng, giải đấu này có sức sống, giống như cách mà chúng tôi đã tạo ra ở trận chung kết VPL-S3 giữa Đà Tín và EOC, đại diện của 2 miền Bắc Nam với gần 50.000 lượt xem trực tiếp. Đó là sức sống của bóng đá 7 người. Tôi không nói chuyện cạnh tranh, mỗi sân chơi có tính chất khác nhau. Còn việc tổ chức thế nào để không bị ảnh hưởng bởi World Cup thì tôi nghĩ không có gì lo ngại”.

Bóng đá 7 người TPHCM không ngại World Cup “chiếm sóng” ảnh 2 Kết quả bốc  thăm chia bảng VSC-S2
Bóng đá 7 người TPHCM không ngại World Cup “chiếm sóng” ảnh 3 Lịch thi đấu lượt trận đầu tiên vòng bảng VSC-S2

Tin cùng chuyên mục