Bóng chuyền Việt Nam quyết định xong danh sách 2 đội đấu giải quốc tế tại Lào Cai

Bóng chuyền Việt Nam sẽ có hai đại diện tham dự giải bóng chuyền nữ quốc tế (từ ngày 19 tới 26-8) được diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh Lào Cai và một lần nữa người hâm mộ được cơ hội xem trực tiếp các cô gái chân dài đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu.
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam 1 có nòng cốt là những cầu thủ xuất sắc nhất. Ảnh: AVC
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam 1 có nòng cốt là những cầu thủ xuất sắc nhất. Ảnh: AVC

Đủ anh tài cho hai đội hình

Ngày 9-8, Cục TDTT đã chính thức có quyết định thành lập hai đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đăng kí tham dự giải VTV Cup 2023 tại Lào Cai.

Theo đó, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam 1 do HLV Nguyễn Tuấn Kiệt làm HLV trưởng gồm các cầu thủ Trần Thị Thanh Thúy, Võ Thị Kim Thoa, Nguyễn Khánh Đang, Đoàn Thị Lâm Oanh, Hoàng Thị Kiều Trinh, Nguyễn Thị Trinh, Lê Thanh Thúy, Lý Thị Luyến, Đinh Thị Trà Giang, Vi Thị Như Quỳnh, Trần Tú Linh, Nguyễn Lý Thụy Vi, Đoàn Thị Xuân, Cà Thị Tư.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam 2 do HLV Nguyễn Trọng Linh làm HLV trưởng có các tay đập Lê Thị Ngọc Trâm, Phạm Thị Nguyệt Anh, Vi Thị Yến Nhi, Phạm Thị Hiền, Nguyễn Huỳnh Phương Thùy, Lê Thị Thanh Liên, Đinh Thị Thúy, Nguyễn Thị Kim Liên, Trần Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Ninh Anh, Hoàng Thị Thảo, Phan Trần Thanh Mai, Trần Thị Mỹ Hằng và Nguyễn Phương Quỳnh.

Lần gần nhất giải bóng chuyền nữ quốc tế này được tổ chức là năm 2018 tại Hà Tĩnh và khi đó, bóng chuyền Việt Nam cũng có hai đội góp mặt. Thời điểm trên, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đảm trách vai trò HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam còn HLV Phạm Minh Dũng là HLV trưởng đội tuyển nữ trẻ Việt Nam. Năm nay, nhà tổ chức giải đấu tại Lào Cai đã tiến hành các công tác chuẩn bị kĩ lưỡng nhất thời gian qua và kiểm tra sát sao việc nâng cấp, sửa chữa đồng thời nghiệm thu công trình nhà thi đấu đa năng tỉnh Lào Cai để đưa vào phục vụ giải. Rõ ràng, sức hút của bóng chuyền nữ, đặc biệt là từ đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang khiến nhiều địa phương muốn mời các cô gái về dự giải do địa phương mình đăng cai.

An toàn để...giữ cúp ở lại

Lần diễn ra giải năm nay, ban tổ chức ghi nhận có 7 đội bóng chuyền nữ góp mặt gồm đội tuyển Australia, đội tuyển Mông Cổ; câu lạc bộ Choco Mucho (Philippines); câu lạc bộ Đại học Kansai (Nhật Bản); câu lạc bộ Suwon (Hàn Quốc); đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam 1; đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam 2.

Xét về chuyên môn, rõ ràng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam 1 là đội bóng mạnh nhất và cũng được xem là ứng viên vô địch. Bởi lẽ, chất lượng đội hình của đội gồm đầy đủ những tay đập xuất sắc nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam (có chủ công Trần Thị Thanh Thúy) đã thể hiện được bằng kết quả thi đấu trong những giải quốc tế từ đầu năm 2023 tới nay. Tính về chuyên môn, đội tuyển nữ Australia đang xếp hạng 51 thế giới và kém bậc với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam 1 (chúng ta đứng hạng 47). Trong khi, đội nữ Mông Cổ đứng hạng 59 thế giới.

Phụ công Trà Giang (23) từng là người thi đấu giải này ở năm 2018 tại Hà Tĩnh và có chức vô địch. Ảnh: AVC

Phụ công Trà Giang (23) từng là người thi đấu giải này ở năm 2018 tại Hà Tĩnh và có chức vô địch. Ảnh: AVC

Ít nhiều, chúng ta đã nắm được khả năng chuyên môn của các đối thủ trên do đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam từng dự AVC Challenge Cup 2023 (tháng 6-2023) tại Indonesia và có Mông Cổ, Australia cũng tham dự. Tại giải trên, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng dễ Mông Cổ 3-0 trong vòng bảng. Xếp hạng chung cuộc tại giải, các cô gái của chúng ta vô địch, đội nữ Australia đứng vị trí hạng 6, đội nữ Mông Cổ là hạng 10.

Những đội còn lại (trừ tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam 2) dự giải năm nay ở Lào Cai là đội bóng cấp câu lạc bộ. Đội hình của đại diện tới từ Nhật Bản là đội bóng của trường đại học. Khi cuộc đấu chưa khai màn, cơ hội tranh chấp cho tất cả để giành vô địch là ngang nhau. Dù thế, chúng ta có sự tự tin của mình với hai đội hình đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam 1 và 2 để đủ sức so tài với các khách mời cũng như có nhiều cơ hội giữ cúp vô địch ở lại Việt Nam.

Giải năm nay đưa vào thể thức thi đấu vòng tròn cho cả 7 đội. Đồng nghĩa, mỗi đội sẽ thi đấu 6 trận trước khi ban tổ chức tìm ra được hai đội tốt nhất vào tranh ngôi vô địch và hai đội vào tranh vị trí hạng ba. Ở giải đấu tổ chức năm 2018, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã giành ngôi vô địch sau khi thắng đội khách mời tới từ CHDCND Triều Tiên với tỉ số 3-0. Ở đội hình đó của đội nữ Việt Nam hiện chỉ còn Trần Thị Thanh Thúy, Phạm Thị Nguyệt Anh, Nguyễn Thị Kim Liên, Lê Thanh Thúy, Đinh Thị Thúy, Đoàn Thị Xuân, Nguyễn Thị Trinh, Đinh Thị Trà Giang, Lê Thị Thanh Liên tham gia đội tuyển quốc gia bây giờ.

Tin cùng chuyên mục