Bóng chuyền nữ chốt 14 cầu thủ đấu cúp câu lạc bộ châu Á: Kim Liên, Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Thị Trinh không dự

Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã chốt xong danh sách thi đấu giải cúp các câu lạc bộ châu Á 2023 tại Vĩnh Phúc tới đây.
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có quyết định về nhân sự dự cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2023. Ảnh: MINH CHIẾN
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có quyết định về nhân sự dự cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2023. Ảnh: MINH CHIẾN

“Sau thời gian tập luyện và theo sự chuẩn bị về chuyên môn cũng như có các mục tiêu cụ thể, chúng tôi đã quyết định 14 cầu thủ chính thức sẽ dự cúp bóng chuyền các câu lạc bộ châu Á 2023 ở Vĩnh Phúc. Ba cầu thủ Nguyễn Thị Kim Liên, Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Thị Trinh không dự giải cùng đội tuyển”, HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt trao đổi cùng SGGP ở ngày 22-4.

Tuy nhiên, ông Kiệt khẳng định, 14 cầu thủ có tên thi đấu cúp bóng chuyền các câu lạc bộ châu Á 2023 vẫn chưa phải danh sách cuối cùng chốt tham dự SEA Games 32 ở Campuchia bởi giải đó là sự cọ xát quan trọng, từ đó, ban huấn luyện có điều chỉnh cuối cùng.

Danh sách 14 cầu thủ được đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đăng ký tham dự tại Vĩnh Phúc gồm Trần Thị Thanh Thúy, Võ Thị Kim Thoa, Nguyễn Khánh Đang, Hoàng Thị Kiều Trinh, Đoàn Thị Lâm Oanh, Phạm Thị Nguyệt Anh, Đoàn Thị Xuân, Vi Thị Như Quỳnh, Trần Thị Bích Thủy, Lý Thị Luyến, Lê Thị Thanh Liên, Trần Tú Linh, Đinh Thị Trà Giang, Nguyễn Thị Bích Tuyền.

Chủ công Nguyễn Thị Uyên không có tên chính thức dự cúp các câu lạc bộ châu Á 2023. Ảnh: VFV

Chủ công Nguyễn Thị Uyên không có tên chính thức dự cúp các câu lạc bộ châu Á 2023. Ảnh: VFV

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (sẽ lấy tên là Trung tâm HLTTQG Hà Nội – Sport Center 1) tại giải cúp bóng chuyền các câu lạc bộ châu Á 2023. Chúng ta được bốc thăm nằm vào bảng A với đội Paykan (Iran), Hisamitsu Springs (Nhật Bản), King Whale Taipei (Đài Bắc Trung Hoa). Bảng B của giải đấu có các đội Altay VC (Kazakhstan), Diamon Food – Fine Chef Sport Club (Thái Lan), Liaoning Donghua Volleyball Club (Trung Quốc), Khuvsgul Erchim VC (Mông Cổ) và Hip Hing VB Club (Hongkong-Trung Quốc).

Dự kiến ngày 23-4, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam kết thúc tập luyện tại Quảng Ninh để di chuyển tới Vĩnh Phúc làm quen sân bãi.

Giải đấu sẽ diễn ra vòng bảng theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm từ ngày 25-4 tới 29-4. Từ ngày 30-4, căn cứ kết quả thi đấu vòng bảng các đội sẽ thi đấu xếp hạng từ 1 tới 4 và từ 5 tới 9. Theo quy định của AVC, đội vô địch giải sẽ đại diện cho bóng chuyền châu Á dự giải vô địch bóng chuyền các câu lạc bộ thế giới vào tháng 12 năm nay tại Trung Quốc. Ngoài cúp và huy chương cho các đội đạt thành tích, nhà tổ chức giải cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2023 sẽ có phần thưởng cá nhân cho VĐV toàn diện, chủ công xuất sắc (2 người), phụ công xuất sắc (2 người), cầu thủ chuyền hai xuất sắc, cầu thủ đối chuyền xuất sắc và cầu thủ libero xuất sắc.

Ban tổ chức giải đấu tại Vĩnh Phúc cho biết có bán vé vào cửa theo dõi với các mệnh giá 30.000 đồng/vé và 50.000 đồng/vé.

Tin cùng chuyên mục