Bóng chuyền nam không đăng ký Văn Hoàn, Văn Phương, Công Đức, Trọng Nghĩa dự AVC Challenge Cup 2023

Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nam đã quyết định xong thành phần 14 cầu thủ sẽ dự giải AVC Challenge Cup 2023 vào tháng 7 tới tại Đài Bắc Trung Hoa.
Phụ công Cù Văn Hoàn (20) vắng mặt ở AVC Challenge Cup 2023. Ảnh: D.P
Phụ công Cù Văn Hoàn (20) vắng mặt ở AVC Challenge Cup 2023. Ảnh: D.P

Thông tin mà SGGP có được, sau quá trình tập luyện và thống nhất về chuyên môn, ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam quyết định không đăng ký Cù Văn Hoàn, Đinh Văn Phương, Phan Công Đức và Quản Trọng Nghĩa dự giải AVC Challenge Cup 2023 tới đây.

Thành phần đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam dự giải lần này sẽ có Phạm Văn Hiệp, Đinh Văn Duy, Trần Duy Tuyến, Nguyễn Ngọc Thuân, Nguyễn Huỳnh Anh Phi, Nguyễn Thanh Hải, Trịnh Duy Phúc, Dương Văn Tiên, Huỳnh Trung Trực, Từ Thanh Thuận, Trương Thế Khải, Nguyễn Văn Quốc Duy, Vũ Ngọc Hoàng, Nguyễn Xuân Đức.

Sau nhiều lần lỡ hẹn với đội tuyển quốc gia, tay đập Phạm Văn Hiệp chính thức có tên cùng đội tuyển bóng chuyền nam thi đấu. Trước đó, Văn Hiệp từng được tập trung chuẩn bị cho các lần tập luyện chuyên môn hướng tới SEA Games 31 và SEA Games 32 nhưng phút chót đều bị loại không được đăng kí chính thức.

Theo ban huấn luyện, các trường hợp không đăng ký dự AVC Challenge Cup 2023 không có nghĩa họ đã hết cơ hội tham dự đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam bởi sau giải, chúng ta còn tham dự ASEAN Grand Prix 2023 nên cánh cửa vẫn rộng mở cho tất cả cầu thủ.

Tại AVC Challenge 2023 đội tuyển bóng chuyền nam được bốc thăm vào bảng E cùng Australia và Pakistan. Giải đấu thi đấu tại Đài Bắc Trung Hoa từ ngày 8 tới 15-7.

Theo lịch, thành viên đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam lên đường tới Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 5-7.

Tin cùng chuyên mục