Bạo lực trên sân bóng đá "phủi", vẫn chưa có biện pháp ngăn chặn?

Báo SGGPO từng có bài viết về tình trạng bạo lực, trên các sân bóng đá phong trào, hay còn gọi là bóng đá ‘phủi’ trên khắp cả nước. Hiện tại tình trạng bạo lực ở sân chơi này, vẫn còn tiếp diễn và ngày càng nguy hiểm hơn.

Trọng tài Tuấn Kiệt bị "đo ván" trên sân bóng vừa qua. Ảnh chụp màn hình
Trọng tài Tuấn Kiệt bị "đo ván" trên sân bóng vừa qua. Ảnh chụp màn hình

Mới đây trên các trang mạng xã hội và truyền thông, đã xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một cầu thủ, tham gia một giải bóng đá phong trào Doanh nhân Online S7 lão tướng mùa 2023 tại TPHCM. Sau khi bị thổi phạt, vì không đồng tình với quyết định của trọng tài, cầu thủ này sau một hồi cự cãi đã hành hung anh trọng tài bằng một cú đấm vào vùng mặt rất mạnh, khiến trọng tài này ngã gục ra sân bất tỉnh.

Sau khi đoạn clip này được tung lên mạng, cộng đồng những người xem bóng đá đã rất bức xúc và lên án gay gắt hành vi phi thể thao này. Hành vi bạo lực trên không phải là mới diễn ra trên các sân bóng đá phong trào, mà đã xảy ra từ rất lâu và rất nhiều lần trên cả nước, với nhiều mức độ nguy hiểm khác nhau, ngày càng nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên đến nay những biện pháp để hạn chế các hành vi trên vẫn chưa được các đơn vị tổ chức, cùng cơ quan quản lý bóng đá đầu ngành bóng đá tại các địa phương, có biện pháp ngăn chặn.

Bóng đá phong trào với tên gọi gần gũi là bóng đá ‘phủi’ là sân chơi để những người yêu bóng đá rèn luyện sức khỏe, giao lưu hội nhóm, và các đơn vị giao lưu làm ăn với nhau. Nhưng sau này khi nền kinh tế phát triển, các sân bóng đá phong trào như sân cát, sân đất, sân ruộng mà người chơi bóng đá trước đây thường chơi để giải trí, hiện nay được nâng cấp thành các sân bóng đá cỏ nhân tạo, sạch sẽ hơn, khang trang hơn.

418443086-779315454233195-7199786847516494490-n-1987jpg-1264.jpg
Đại diện Ban tổ chức các Giải đấu Doanh nhân Online, đội bóng Doanh nhân Quảng Ngãi đến thăm hỏi và gửi lời xin lỗi đến trọng tài Lê Tuấn Kiệt.

Các trận bóng đá vui vẻ, rèn luyện sức khỏe thuần túy, giờ đã biến hóa thành các giải đấu phủi chuyên nghiệp, được tổ chức quy mô, từ đó tạo ra sự ăn thua rất cao dễ xảy ra va chạm, bạo lực. Việc bóng đá phong trào phát triển là tín hiệu vui, bởi bóng đá phong trào dần mang lại lợi ích kinh tế cho những người tham gia, đồng thời giúp phong trào bóng đá cả nước được duy trì, tạo nền móng cho sự phát triển của môn thể thao vua, giúp bóng đá Việt Nam thuận lợi trong phát triển nền bóng đá.

Nhưng để bóng đá phong trào phát triển đúng hướng, đúng chất, đúng luật. Thì rất cần sự cam kết của những người tham gia môn chơi này như: các chủ sân bóng đá, các đơn vị tổ chức, các lãnh đạo các đội bóng, các cầu thủ. Đặc biệt là sự vào cuộc kiểm tra, quản lý sát sao ngay từ bây giờ, từ các cơ quan nhà nước đối với lĩnh vực bóng đá phong trào. Cần có cơ chế, biện pháp thích hợp áp dụng chung cho các giải đấu phong trào, nhằm đưa môn chơi bóng đá phong trào vào nề nếp, có quy chế, thậm chí xử lý pháp luật nếu các hành vi bạo lực gây nguy hiểm đến tính mạng khác. Qua đó biến các giải đấu bóng đá phong trào trở thành những giải đấu phủi chuyên nghiệp, và có mức độ an toàn hơn trong tương lai.

Tin cùng chuyên mục