Trọng tài TPHCM bị hành hung đã gửi đơn tố cáo, chỉ định khám lại sức khỏe để củng cố hồ sơ

Xác nhận với SGGPO vào trưa 12-1, trọng tài futsal Lê Tuấn Kiệt đang giám định lại sức khỏe ở Trung tâm Y khoa Medic Hòa Hảo (quận 10) theo yêu cầu từ cơ quan chức năng.

Trọng tài futsal Lê Tuấn Kiệt (áo xanh) đeo khẩu trang để che phần mặt bị phù nề vì bị cầu thủ Nguyễn Hồng Quang hành hung.
Trọng tài futsal Lê Tuấn Kiệt (áo xanh) đeo khẩu trang để che phần mặt bị phù nề vì bị cầu thủ Nguyễn Hồng Quang hành hung.

Trước đó, vào 16g00 chiều 11-1, trọng tài Tuấn Kiệt đã viết đơn tố cáo và gửi đến Công an phường 15 (quận 11), để trình báo vụ việc ông bị cầu thủ phong trào Nguyễn Hồng Quang (đội bóng Doanh nhân Quảng Ngãi) đấm mình đổ gục khi đang điều hành trận đấu thuộc vòng 7 Giải bóng đá Doanh nhân Online mùa thứ 23 trên sân bóng Phú Thọ vào hôm 9-1.

Ở đợt giám định sức khỏe đầu tiên vào hôm 10-1, Trung tâm Y khoa Medic Hòa Hảo (quận 10) chẩn đoán ông Tuấn Kiệt “gãy xương hàm trên P vùng vách xoang hàm”. Từ cơ sở này, trọng tài người Long An đã viết đơn tố cáo người đã hành hung mình.

Sau khi lấy lời khai và làm việc với cơ quan công an, ông Tuấn Kiệt được Trung tâm pháp y chỉ định thực hiện giám định sức khỏe thêm một lần nữa, để lực lượng chức năng củng cố và hoàn tất hồ sơ vào hôm nay (12-1).

Trọng tài Tuấn Kiệt cho biết, ông nhận được nhiều đợt liên hệ từ Ban tổ chức các Giải bóng đá Doanh nhân Online cùng đội bóng Doanh nhân Quảng Ngãi để kết nối với Nguyễn Hồng Quang. Song, cuộc gặp mặt chưa thể diễn ra vì những lý do khác nhau, trong đó có việc trọng tài Tuấn Kiệt liên tục được chỉ định đi khám sức khỏe...

13-4873.jpg
Trọng tài Lê Tuấn Kiệt (giữa) là trọng tài có năng lực ở futsal Việt Nam.

Cầu thủ hành hung trọng tài có thật sự xin lỗi?

Tối muộn 11-1, một tài khoản facebook có tên Nam Nguyễn, người được cho là cầu thủ Nguyễn Hồng Quang, đã đăng dòng trạng thái vào nhóm “Cộng đồng Doanh nhân Online”, để gửi lời xin lỗi đến trọng tài Tuấn Kiệt, Ban tổ chức Giải đấu và người hâm mộ. Tuy nhiên, nội dung câu văn viết đầy lủng củng, dấu chấm câu đặt không đúng, người viết chỉ viết hoa tên “Nguyễn Hồng Quang”, còn tên trọng tài thì viết thường...

411330152-838556391378677-597565499889479898-n-2658.jpg
Lời xin lỗi được cho của cầu thủ Hồng Quang viết đầy lủng củng và không thể hiện sự hối lỗi.

Phía dưới bài đăng đón nhận những lượt bình luận cho rằng, chủ nhận của bài viết không thể hiện sự tôn trọng đến trọng tài cũng như hối lỗi với hành vi bạo lực đã gây ra. Nhưng bất ngờ khi chỉ vài tiếng sau, bài đăng đã không được tìm thấy.

Clip cầu thủ Hồng Quang đánh trọng tài đang tạo ra “làn sóng” phẫn nộ trên mạng xã hội về hành vi côn đồ, cộng đồng bóng đá phong trào TPHCM khuyến cáo ông Tuấn Kiệt nên khởi kiện.

Chiều tối 10-1 tại Trung tâm TDTT Thống Nhất (quận 10), thông qua sự kết nối từ Ban Trọng tài Liên đoàn Bóng đá TPHCM (HFF), Ban tổ chức các Giải bóng đá Doanh nhân Online và lãnh đạo đội bóng Doanh nhân Quảng Ngãi đã gặp mặt hỏi thăm, trao đổi và trực tiếp đưa ra lời xin lỗi đến trọng tài futsal Lê Tuấn Kiệt. Ông Tuấn Kiệt là thành viên kỳ cựu thuộc Ban Trọng tài HFF và đang điều hành các giải futsal quốc gia do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Tin cùng chuyên mục