Bảng B, Việt Nam - Campuchia: Không được chủ quan

* VTV6 trực tiếp 15 giờ ngày 17-8
Kinh nghiệm trận mạc cùng chất lượng con người, Việt Nam đang rõ ràng được đánh giá cao hơn đối thủ trong cuộc chiến chiều nay.
Các cầu thủ Việt Nam đang tự tin trước đối thủ Campuchia. Ảnh: Nhật Anh
Các cầu thủ Việt Nam đang tự tin trước đối thủ Campuchia. Ảnh: Nhật Anh

Theo lịch thi đấu bảng B, Việt Nam gặp các đối thủ theo mức độ khó dần. Thế nên, Campuchia là một thách thức khác biệt so với Đông Timor, đối thủ vừa thua 0-4 trước thầy trò HLV Hữu Thắng ở trận mở màn.

Trong trận đấu với Philippines, Campuchia đã nhận thất bại 0-2. Tuy nhiên, kết quả ấy không phản ánh đúng màn trình diễn của thầy trò HLV Leonardo Vitorino. Họ chơi khá ấn tượng, và triển khai bóng tốc độ, phối hợp nhỏ nhịp nhàng, có nhiều nhân tố gây đột biến cao.

Từng do thám trận đấu giữa Campuchia và Philippines ở vòng loại 23 châu Á, HLV Đinh Hồng Vinh gửi báo cáo cho HLV Hữu Thắng với những gạch dòng quan trọng về người hàng xóm.

“Campuchia xây dựng lối chơi trên tính tập thể, chơi bóng ngắn và thường xuyên đánh ở hai biên. Nhược điểm là họ chuyển từ tấn công sang phòng ngự khá chậm nên để lộ khoảng trống ở hai biên và sau lưng”, HLV Đinh Hồng Vinh nói.

Những cái tên đáng lưu ý của Campuchia là Sodavid (số 10), tiền vệ trái Brak Thiva (số 7), Sok Samnang (số 9), Chreng Polroth (số 16). Đặc biệt, Sok Samnang có kỹ thuật điêu luyện, tốc độ và cầm bóng đột phá trong tình huống một đối một.

Kinh nghiệm trận mạc cùng chất lượng con người, Việt Nam đang rõ ràng được đánh giá cao hơn đối thủ trong cuộc chiến chiều nay. Tuy nhiên, Việt Nam thường có những pha xử lý bóng mạo hiểm ở phần sân nhà. Điều này không được phép tái diễn trước Campuchia, khi đối thủ có những cầu thủ kỹ thuật.

Ngoài ra, Việt Nam hết sức cảnh giác với việc nhận thẻ vàng. Hai cầu thủ Đoàn Văn Hậu và Lương Xuân Trường đã có mỗi người 1 thẻ vàng. Thế nên, mục tiêu chiến thắng cần song hành với việc tránh nhận thẻ phạt, khi phía trước là các cuộc chiến cam go hơn.

Dự đoán: Việt Nam thắng 3-1.

Đội hình dự kiến

U22 Việt Nam (4-4-1-1): Thủ môn Minh Long, hậu vệ: Văn Hậu (trái), Văn Thanh (phải), trung vệ: Tiến Dũng – Văn Khánh, tiền vệ: Duy Mạnh – Xuân Trường, tiền vệ cánh: Văn Toàn (phải), Hồng Duy (trái), Công Phượng (hộ công), Đức Chinh (đá cắm).

Tin cùng chuyên mục