Bà Rịa-Vũng Tàu trên đường thăng hạng Nhất

Loạt trận cuối của vòng loại giải hạng Nhì 2018 đã diễn ra vào chiều 5-7 ở đồng loạt 2 bảng A và B. Qua đó đã xác định được 2 cặp của vòng đấu chuyển hạng cũng như danh tánh đội xuống hạng ở mùa bóng năm nay.

Bà Rịa-Vũng Tàu trên đường thăng hạng Nhất 2019
Bà Rịa-Vũng Tàu trên đường thăng hạng Nhất 2019

Tại bảng A, Phù Đổng FC đã giành vị trí nhì bảng sau chiến thắng cách biệt 3-0 trước Khánh Hòa ngay trên sân Diên Khánh. Vị trí đầu bảng thuộc về đội Phố Hiến, vốn tập hợp cầu thủ từ lò PVF, dù đội này thua Lâm Đồng 0-1 trên sân Đà Lạt ở trận cuối cùng. Trận còn lại Bình Thuận thắng Nam Định 2-0 tại Phan Thiết.

Kết thúc vòng loại, Phù Đổng FC và Phố Hiến có cùng 27 điểm để chia nhau hai vị trí đầu bảng, trong khi đó Lâm Đồng chỉ đạt 25 điểm.

Ở bảng B, cuộc đua đã sớm ngã ngũ nên các trận cuối chỉ còn tính thủ tục với các kết quả: Tiền Giang - Bà Rịa-Vũng Tàu 1-2, Vĩnh Long - Long An 4-1, An Giang - Bến Tre 1-2. Sau khi kết thúc vòng loại, Bà Rịa-Vũng Tàu giành ngôi nhất bảng B với 27 điểm, cùng với đội nhì bảng là An Giang (22 điểm) giành vé tham dự vòng đấu chuyển hạng.

Bà Rịa-Vũng Tàu trên đường thăng hạng Nhất ảnh 1 Dù thua đậm ở trận cuối, nhưng Long An kịp trụ hạng vào giờ chót. Ảnh: DƯƠNG THU
Xếp cuối hai bảng là Nam Định (2 điểm) và Long An (3 điểm).

Vòng đấu chuyển hạng (vòng chung kết) diễn ra từ ngày 15-7 với hai cặp Phố Hiến - An Giang và Bà Rịa-Vũng Tàu - Phù Đổng FC. Hai đội thắng sẽ giành suất thăng hạng Nhất 2019, hai đội thua sẽ gặp nhau để tranh suất còn lại thăng hạng.

Tin cùng chuyên mục