Anh và Hà Lan khó thắng cách biệt 

Các đội mạnh, được ví ở cửa trên vốn thường nhập cuộc khá chậm. "Truyền thống" đó tôi nghĩ sẽ lập lại ở World Cup lần này mà đầu tiên sẽ là Anh và Hà Lan vào tối nay. 

Đội tuyển Anh
Đội tuyển Anh

Anh sẽ khởi động chiến dịch săn Cúp vô địch World Cup 2022 bằng cuộc so tài với Iran. Tam Sư vốn thường khởi động thận trọng, một phần bởi yếu tố tâm lý từ cái bóng quá lớn của thế hệ đi trước. Lần này tôi nghĩ cũng khó có thể thay đổi khi tuyển Anh có màn chạy đà chưa thật sự ấn tượng ở Nations League, điều đó thậm chí còn làm cho những dự đoán đội này khó vô địch World Cup 2022 càng tăng lên. 

Trong khi đó Iran đang là đội bóng khó chịu, lối đá phòng ngự của Iran đang được vận hành tốt trong các trận gần đây. Họ cũng đang nằm trong tốp hàng đầu của châu Á hiện nay nên cũng không dễ dàng cho tuyển Anh áp đặt thế trận. Ngoài ra, Iran còn có thuận lợi nhất định khi World Cup thi đấu tại Qatar, cũng... gần nhà của thầy trò HLV Carlos Queiroz. Từ những so sánh trên, tôi đoán Anh cũng sẽ thắng nhờ lực lượng trội hơn, nhưng cách biệt chỉ là 1 bàn.

 Trận Hà Lan - Senegal sẽ là màn so tài giữa hai đội có hàng công hùng mạnh. Hà Lan rõ ràng được đánh giá cao hơn, nhưng các nhà vô địch châu Phi sẽ không là đối thủ dễ bắt nạt. Trận này khả năng sẽ tốc độ cao hơn so với trận Anh – Iran bởi Senegal vốn có nền tảng thể lực tốt để sẵn sàng “xanh chín” với các cầu thủ Hà Lan. Sẽ là trận đấu nhiều thử thách cho các cầu thủ Hà Lan, nhưng tôi cũng tin Hà Lan sẽ có 3 điểm đầu tay dựa vào dàn lực lượng hùng hậu ở thời điểm hiện nay. 

Tin cùng chuyên mục