An Giang rút khỏi hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia

Lý do tài chính khiến đội bóng đá hạng Nhất An Giang không tham dự hệ thống các giải đấu chuyên nghiệp Quốc gia 2022.

CLB An Giang không tham dự Giải hạng Nhất Quốc gia 2022. Ảnh: AGFC
CLB An Giang không tham dự Giải hạng Nhất Quốc gia 2022. Ảnh: AGFC

Trao đổi với báo SGGPO vào tối 3-1, lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh An Giang xác nhận: “Chúng tôi không tham dự Giải hạng Nhất, nhưng hạng đấu thấp hơn sẽ đăng ký thi đấu. Đội bóng gặp khó khăn về kinh phí hoạt động vì chưa tìm ra được nhà tài trợ. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tiếp tục giữ và đào tạo các cầu thủ trẻ để có lứa kế thừa tham dự các giải đấu quốc gia”.

 Cùng thời điểm phóng viên SGGPO liên lạc với lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh An Giang, trang chính thức của CLB An Giang cũng phát đi thông báo về việc không tham dự mùa giải chuyên nghiệp Quốc gia 2022.

 Khó khăn của CLB An Giang bắt đầu từ mùa giải 2021, đội bóng không có sân thi đấu ở quê nhà mà phải mượn sân Kiên Giang để tổ chức các trận đấu thuộc Giải hạng Nhất. Đến cuối năm 2021, đại diện miền Tây có công văn gửi đến Công ty CP Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) về việc xin đặc quyền lùi thời hạn đăng ký mùa giải 2022 để có thêm thời gian kiếm tìm đơn vị quản lý mới.

 Tuy nhiên, mọi thứ đã không đi đúng hướng với Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao An Giang - đơn vị quản lý CLB An Giang. Theo quy chế của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, đại diện đến từ miền Tây nếu bỏ sân chơi hạng Nhất thì sẽ bắt đầu lại từ giải hạng Ba Quốc gia. Giải hạng Nhất 2021, CLB An Giang giành được 1 điểm sau 7 trận thuộc giai đoạn 1, và đứng cuối bảng. Nếu sân chơi không bị hủy vì dịch Covid-19, đội bóng này được đánh giá cao rớt về khả năng rớt hạng. 

An Giang rút khỏi hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia ảnh 1 Giải hạng Nhất 2020 là lần gần nhất CLB An Giang được thi đấu trên sân nhà Long Xuyên. Ảnh: HỮU THÀNH
“Các cầu thủ trẻ An Giang được đào tạo vẫn tiếp tục do Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao An Giang quản lý. Đây sẽ là nòng cốt của đội bóng tham dự hạng đấu thấp hơn trong thời gian tới. Rất mong CLB quay trở lại, bởi khó khăn chỉ tạm thời thôi”, lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh An Giang chạnh lòng.   

 Với việc CLB An Giang rút lui, Giải hạng Nhất Quốc gia 2022 chỉ còn 12 đội bóng tham dự. Trong khi V-League sẽ có 13 đội sau khi Than Quảng Ninh cũng không đăng ký thi đấu. Vào ngày 7-1, VPF sẽ tiến hành bốc thăm xếp lịch thi đấu hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia 2022.

Tin cùng chuyên mục