5 tuyển thủ cử tạ Việt Nam cách ly thêm 21 ngày

Tưởng chừng các thành viên của đội tuyển cử tạ Việt Nam đã kết thúc xong chuỗi ngày cách ly y tế phòng Covid-19 theo quy định sau khi trở về từ Uzbekistan, tuy nhiên tất cả tiếp tục tuân thủ thêm một đợt cách ly nữa.
Lực sĩ Hoàng Thị Duyên và các đồng đội phải tuân thủ cách ly thêm một thời gian nữa.
Lực sĩ Hoàng Thị Duyên và các đồng đội phải tuân thủ cách ly thêm một thời gian nữa.

Ngày 12-5 là thời điểm dự kiến các thành viên đội tuyển cử tạ Việt Nam kết thúc 21 ngày cách ly y tế tại khu cách ly thuộc huyện Bàu Bàng (Bình Dương). Tuy nhiên, những người đang có mặt tại đây đã phải thực hiện thêm thời gian cách ly theo quy định do một lao động Hàn Quốc trong khu cách ly cho kết quả dương tính khi được lấy mẫu thử kiểm tra Covid-19.  

Thông tin của HLV Huỳnh Hữu Chí chia sẻ, theo từng khối nhà ở trong khu cách ly thì nhóm VĐV Vương Thị Huyền, Hoàng Thị Duyên sẽ được cách ly y tế thêm 21 ngày; còn ông Chí, VĐV Hoàng Anh Tuấn và HLV Lưu Văn Thắng cách ly thêm 7 ngày theo đúng quy định.

Đội tuyển cử tạ Việt Nam đã thi đấu giải vô địch châu Á 2021 tại Uzbekistan và trở về Việt Nam từ ngày 22-4. Sau khi có mặt tại Việt Nam, các thành viên đã được di chuyển tới địa điểm cách ly tại Bình Dương. 

Trước khi đi Uzbekistan, 5 thành viên đội cử tạ đã được tiêm vaccine phòng Covid-19 với mũi đầu tiên. Khi có mặt tại Uzbekistan, từng thành viên của đội tuyển cũng được y tế quốc gia sở tại lấy mẫu thử Covi-19 và tất cả đều cho kết quả âm tính.

Tin cùng chuyên mục