48 tay cơ tham dự giải billiards Thanh Niên mở rộng 2023

Ngày 22-6, Ban tổ chức giải billiards Thanh Niên mở rộng 2023 tiến hành bốc thăm xếp lịch thi đấu cho các tay cơ tham dự giải. Ở giải lần thứ hai này, có sự tham dự của 48 tay cơ gồm các phóng viên, doanh nghiệp, cùng những khách mời là các VĐV vừa tham dự SEA Games 32.
Toàn cảnh buổi họp xếp lịch thi đấu ngày 22-6
Toàn cảnh buổi họp xếp lịch thi đấu ngày 22-6

Có tổng cộng 48 tay cơ tham dự, trong đó có nhiều VĐV nữ nổi tiếng như Nguyễn Hoàng Yến Nhi (HCB SEA Games 32 nội dung 3 băng), Lê Thị Ngọc Huệ (HCV SEA Games 2023 nội dung 1 băng), Phùng Kiện Tường (HCB SEA Games 2023 nội dung 1 băng và HCĐ nội dung 3 băng), Nguyễn Lê Liên Quỳnh (từng thi đấu tại giải LPBA - Hàn Quốc).

Các VĐV được chia thành 24 cặp đấu và người giành chiến thắng sẽ vào vòng 32. Trong khi đó, 24 tay cơ thua cuộc ở lượt trận đầu tiên sẽ được chia vào 12 cặp đấu play-off để tiếp tục tìm ra 12 cái tên đi tiếp. Trong buổi bốc thăm, ban tổ chức giải cũng thống nhất một số nội dung quan trọng về thể thức thi đấu. Theo đó, 1 trận đấu gồm 3 ván đấu (thắng 2 ván sẽ thắng chung cuộc).

Ở vòng loại, play-off, vòng 32 và vòng 16, mỗi ván đấu sẽ giới hạn trong tối đa 20 lượt cơ, người chạm 9 điểm trước trong ván đấu sẽ thắng (không đồng lượt cơ). Trong trường hợp 2 tay cơ hòa nhau 1-1 sau 2 ván đấu thì sẽ tiến hành đánh penalty (mỗi người đánh 1 lượt cơ, ai có nhiều điểm hơn sẽ thắng chung cuộc). Sau 3 lượt cơ penalty, nếu các tay cơ vẫn chưa có điểm thì sẽ tiến hành thi, bi của VĐV nào gần băng hơn thì thắng chung cuộc.

Giải sẽ diễn ra trong hai ngày 23 và 24-6 tại CLB Nguyễn Du (Quận 1, TPHCM).

Tin cùng chuyên mục