10 cầu thủ giàu nhất Premier League năm 2020

Premier League là cỗ máy hái ra tiền và cầu thủ ngôi sao là những người hưởng lợi khi tham gia hệ thống độc nhất vô nhị ở đảo quốc. Họ đá bóng để kiếm sống và thực hiện những hợp đồng quảng cáo, tài trợ nhờ những phút giây tỏa sáng trên sân cỏ. Nhưng ai là người giàu nhất trong nhóm quần đùi áo số ở đảo quốc? Tờ The Times đã tiến hành cuộc điều tra và kết quả thực sự làm ngạc nhiên mọi người…
Van Dijk, Harry Kane và Paul Pogba nằm trong tốp 10 ngôi sao giàu nhất Premier League 2020
Van Dijk, Harry Kane và Paul Pogba nằm trong tốp 10 ngôi sao giàu nhất Premier League 2020

Bóng đá đã là một mỏ vàng trên khắp thế giới trong nhiều thập kỷ qua. Nó cung cấp cho cầu thủ cơ hội vượt qua 9 tâng mây để biến ước mơ thành hiện thực. Và nếu họ đủ may mắn để chơi ở Premier League, thì đặc quyền tài chính có thể rất lớn. Lợi nhuận khổng lồ của Premier League trong nhiều năm qua trên truyền hình, tài trợ, hợp đồng quần áo… đã giúp các ngôi sao bóng đá bỏ túi hàng triệu euro mỗi năm. Sau đây ta hãy cùng khám phá xem những ai đã dành dụm và làm giàu lên nhờ cỗ máy Premier League.

Luke Shaw & Mohamed Salah
10 Luke Shaw & Mohamed Salah – 19 triệu bảng

 Bắt đầu danh sách những cầu thủ bóng đá giàu nhất Premier League là sự ràng buộc giữa Luke Shaw và Mohamed Salah. Cặp đôi này đã kiếm được khối tài sản trị giá 19 triệu bảng (21 triệu euro).
Shaw kiếm được phần lớn nhờ tiền lương của mình tại Manchester United, người đã trao cho anh một hợp đồng 5 năm béo bở vào tháng 10-2018. Nó có giá trị khoảng 50 triệu bảng, bao gồm mức lương 150.000 bảng mỗi tuần.
Salah, trong khi đó chỉ kiếm được 90.000 bảng mỗi tuần tại Liverpool. Con số đó kém xa so với Shaw, nhưng các nhà tài trợ của Ai Cập đã bù đắp thâm hụt. Các đối tác của Salah bao gồm Vodafone, Falken Tyres, Uber và Adidas.

Anthony Martial và van Dijk
8 Virgil van Dijk & Anthony Martial –  20 triệu bảng

 Bị trói ở vị trí thứ 8 là Quả bóng bạc 2019 Van Dijk và Manchester United Anthony Martial với số tiền khổng lồ 20 triệu bảng (23 triệu euro).
Là cầu thủ được trả lương cao thứ ba tại Liverpool, Van Dijk mang về nhà 180.000 bảng mỗi tuần. Anh cũng có một hợp đồng tài trợ với Nike và là ngôi sao trang bìa cho phiên bản giải vô địch FIFA 20.
Martial, trong khi đó, ngồi trên một núi tiền với cái giá 250.000 bảng mỗi tuần tại Old Trafford.

7.  Jordan Henderson – 21 triệu bảng

Có lẽ một trong những cầu thủ bóng đá bị đánh giá thấp nhất Premier League là Henderson. Mặc dù Liverpool luôn giữ đội trưởng của họ ở mức độ cao, khiến anh trở thành người có thu nhập cao thứ tư của đội với mức lương 140.000 bảng mỗi tuần. Điều đó mang lại cho anh tổng cộng 7,2 triệu bảng mỗi năm tại Anfield. Các báo cáo nói rằng Henderson cũng kiếm được hơn 1 triệu bảng mỗi năm qua các sản phẩm Nike chứng thực.

10 cầu thủ giàu nhất Premier League năm 2020 ảnh 3 Harry Kane

6. Harry Kane – 24 triệu bảng

Đội trưởng đội tuyển Anh nổi lên mạnh mẽ trong thập kỷ qua, và cũng nhờ vậy anh có lợi nhuận cao. Giữa sự quan tâm của Real Madrid, Tottenham đã trao cho Kane một hợp đồng 6 năm vào năm 2018 trị giá 200.000 bảng mỗi tuần. Nó thực sự tăng gấp đôi tiền lương ban đầu của anh. Ông cũng là hình tượng hãng NIKE và loạt trò chơi EA Sports’ FIFA.

10 cầu thủ giàu nhất Premier League năm 2020 ảnh 4 N'Golo Kante

5. N’Golo Kante – 25 triệu bảng

Đứng thứ năm trong danh sách những cầu thủ bóng đá giàu nhất Premier League là một cái tên bất ngờ và đầy khiên tốn N’Golo Kante.
Cầu thủ người Pháp đã trở thành nhân vật mà giới hâm mộ yêu thích trong những năm qua với màn trình diễn của anh ấy tại Leicester City và Chelsea. The Blues trả cho anh số tiền khủng, được báo chí rêu rao là 150.000 bảng mỗi tuần, kiếm được anh 7,8 triệu bảng trong một năm.
Kante cũng đã ký hợp đồng dài hạn mới với Adidas vào năm ngoái.

4. Raheem Sterling – 28 triệu bảng

Chỉ mới 25 tuổi, Sterling đã nằm trong số những cầu thủ bóng đá giàu nhất Premier League năm 2020. Nguồn thu nhập chính của cầu thủ chạy cánh đến từ Manchester City dĩ nhiên là khoản lương ròng với 300.000 bảng mỗi tuần như một phần của thỏa thuận mới từ năm 2018. Do đó, anh ta sẽ gửi ngân hàng khoảng 15,6 triệu bảng/năm từ nay cho đến năm 2025.
Nike, Vita De Lusso và EA Sports cũng đã làm việc với Sterling trong quá khứ

10 cầu thủ giàu nhất Premier League năm 2020 ảnh 5 De Bruyne và De Gea

2. Kevin De Bruyne & David de Gea – 34 triệu bảng

Gắn bó với nhau ở vị trí nhì bảng xếp hạng là bộ đôi thành Manchester với gia sản khoảng 34 triệu bảng (38 triệu euro).
Là một trong số những cầu thủ giỏi nhất châu Âu, tiền vệ Man Xanh De Bruyne không thiếu những nhà tài trợ. Anh ấy đã từng làm việc với Nike, EA Sports và Orange trong quá khứ. Trong khi Manchester City đảm bảo ngôi sao Bỉ sẽ không phá vỡ hợp đồng khi trao anh mức lương hàng tuần là 350.000 bảng. Khoản tiền đó giúp anh gom góp khoảng 18,2 triệu bảng mỗi năm.
Thủ thành Man đỏ De Gea đã chấm dứt sự nghi ngờ về tương lai ở Manchester United bằng cách ký hợp đồng triển hạn 4 năm vào năm 2019. Anh kiếm được 375.000 bảng mỗi tuần với tư cách là người kiếm tiền cao nhất CLB. Adidas và Pepsi cũng tài trợ cho anh ấy. 

1. Paul Pogba – 50 triệu bảng

Ngự trên đỉnh bảng xếp hạng 10 cầu thủ giàu nhất Premier League không ai khác ngoài Paul Pogba với mức 50 triệu bảng (54 triệu euro). Tính cách lớn và tài năng tuyệt vời của anh khiến anh là cái tên dễ tiếp thị. Do đó, không bất ngờ khi thấy anh ấy đứng đầu danh sách này.
Là một phần trong vụ chuyển nhượng kỷ lục thế giới đưa anh trở lại Manchester United vào năm 2016, Pogba đã ký một hợp đồng 5 năm trị giá 75 triệu bảng. Anh nhận mức lương khoảng 290.000 bảng mỗi tuần tại Old Trafford.
Trong khi cầu thủ người Pháp là không phải là cầu thủ được trả lương cao nhất của Quỷ đỏ, thì những hợp đồng tài trợ của anh ấy là vô cùng lớn. Nhà tài trợ chính là Adidas, người đã ràng buộc anh ấy với một hợp đồng 10 năm vào năm 2016 trị giá 31 triệu bảng.

Tin cùng chuyên mục