Thể thao Việt Nam giành thêm suất dự Olympic trẻ 2018

Sau bơi lội, quyền Anh và cử tạ, teakwondo đã giành thêm tấm vé thứ 4 tham dự Olympic trẻ năm 2018 nhờ công của nữ võ sĩ Hồ Thị Kim Ngân…

Nữ võ sĩ Hồ Thị Kim Ngân (phải) giành vé chính thức dự Olympic trẻ 2018.
Nữ võ sĩ Hồ Thị Kim Ngân (phải) giành vé chính thức dự Olympic trẻ 2018.

Vượt qua 2 đối thủ Atista De Souza (Brazil) và Hughes Roxana (Guatemala) để tiến vào vòng tứ kết hạng cân dưới 49kg tại Giải taekwondo thiếu niên thế giới 2018 ở Tunisia, nữ võ sĩ Hồ Thị Kim Ngân (17 tuổi) cũng đồng thời giành tấm vé chính thức tham dự Olympic trẻ 2018 tại Argentina vào tháng 10 tới.

Hạng cân dưới 49kg nữ môn taekwondo tại Olympic trẻ 2018 dành cho 10 võ sĩ xuất sắc nhất thế giới. Hiện tại, ngoài Hồ Thị Kim Ngân của Việt Nam, đã có 6 võ sĩ của các nước Mỹ, Trung Quốc, Nga, Anh, Hàn Quốc và Thái Lan chính thức giành vé. 3 suất còn lại được tuyển chọn thông qua các cuộc tranh tài tới đây, trong đó 1 suất thuộc về võ sĩ của nước chủ nhà Argentina.

Nữ võ sĩ Hồ Thị Kim Ngân thi đấu xuất sắc ở hạng cân dưới 49kg nữ. Ảnh: NVCC
Kim Ngân cách đây 2 năm từng gây tiếng vang khi giành tấm HCV hạng cân dưới 44kg nữ ở giải trẻ thế giới 2016 dù mới làm quen với môn taekwondo chưa đầy 3 năm. Cô bắt đầu tập luyện và thi đấu ở hạng cân dưới 49kg và việc sở hữu chiều cao lên tới 1m80 giúp Kim Ngân nắm giữ nhiều lợi thế ở môn võ sử dụng đòn chân là sở trường.

Cô gái trẻ của vùng đất An Giang đã trở thành VĐV thứ 4 của thể thao Việt Nam giành vé chính thức dự Olympic trẻ 2018, sau Nguyễn Hữu Kim Sơn (16 tuổi, bơi lội), Đỗ Hồng Ngọc (18 tuổi, quyền Anh) và 1 VĐV ở môn cử tạ (tại giải vô địch trẻ cử tạ thế giới 2017, đồng đội nữ Việt Nam đã lọt vào tốp 15 nên được trao 1 suất và bộ môn cử tạ đang cân nhắc chọn người xứng đáng thi đấu hạng cân 48kg nữ.).

Kình ngư Nguyễn Hữu Kim Sơn là 1 trong 4 VĐV đã giành vé chính thức. Ảnh: NHẬT ANH
Như vậy, mục tiêu giành 10 tấm vé chính thức đến với ngày hội Olympic trẻ 2018 của thể thao Việt Nam đã qua gần nửa chặng đường. VĐV judo 18 tuổi Lê Anh Tài (hạng 7 trẻ thế giới) cũng hy vọng sẽ tích đủ điểm dự Olympic trẻ. Môn bắn súng đặt kỳ vọng vào nữ xạ thủ 17 tuổi mang 2 quốc tịch Việt Nam và Nhật Bản là Iwaki Ai (còn có tên gọi khác là Nguyễn Nhật Hằng). Ngoài ra, các môn khác như bắn cung, đấu kiếm, điền kinh, vật, cầu lông cũng đang lựa chọn 1, 2 VĐV trẻ xuất sắc dự vòng loại để kiếm vé đi Olympic trẻ.

Tin cùng chuyên mục