Zinedine Zidane ủng hộ “em trai” Karim Benzema giành Quả bóng vàng

Zinedine Zidane đã mô tả Karim Benzema là “người anh em nhỏ bé" của mình khi ông ủng hộ tiền đạo Real Madrid giành được danh hiệu Quả bóng vàng năm nay.


Zinedine Zidan và Karim Benzema
Zinedine Zidan và Karim Benzema

Tiền đạo người Pháp đã đóng vai trò quan trọng trong chức vô địch La Liga thứ 35 của Madrid và khiến cả châu Âu choáng váng với màn trình diễn ngoạn mục, đưa Los Blancos vào trận chung kết Champions League. Benzema ghi bàn trong cả 2 lượt trận bán kết giành chiến thắng trước Manchester City sau khi lập hat-trick nhanh chóng hạ gục Paris Saint-Germain ở vòng 16 đội. Anh cũng ghi 3 bàn trước Chelsea trong vòng tứ kết và ghi bàn quyết định chiến thắng trong hiệp phụ của trận lượt về.

Cầu thủ 34 tuổi đang có phong độ chói sáng trong suốt mùa giải khi ghi được 44 bàn thắng sau 46 lần ra sân trên mọi đấu trường. Con số đó vượt qua thành tích tốt nhất trước đó là 32 pha lập công trong mùa giải 2011-2012. Benzema đã ghi 15 bàn tại Champions League chỉ sau 12 lần ra sân và là cầu thủ thi đấu nổi bật nhất giải mùa này, mà đỉnh cao là chiến thắng 1-0 của Real Madrid trước Liverpool ở trận chung kết.

Bản thân Zidane biết những gì cần thiết để giành chức vô địch Champions League, khi đã giành được vương miện cùng Real Madrid với tư cách là cầu thủ trước khi dẫn dắt CLB giành ba chức vô địch châu Âu liên tiếp chưa từng có trong lần đầu tiên dẫn dắt CLB từ năm 2016 đến năm 2018. Benzema là một chìa khóa quan trọng. một phần của đội ngũ đó, mặc dù vai trò của anh ấy đã được thay đổi ở thủ đô Tây Ban Nha kể từ khi Cristiano Ronaldo rời CLB năm 2018.

Benzema đã phát triển mạnh mẽ kể từ khi thay thế Ronaldo trở thành tâm điểm trên hàng công, mang đến cho Real Madrid nguồn cảm hứng để tiếp tục thành công trong nước và trên đấu trường châu lục - với sự đồng thuận rằng cầu thủ người Pháp hiện là cầu thủ tấn công hoàn thiện nhất thế giới.

Zidane giải thích trong một cuộc phỏng vấn với Marca: "Karim giống như một đứa em trai mà tôi chưa từng có. Chúng tôi gửi tin nhắn cho nhau. Tôi không ngạc nhiên về những gì cậu ấy làm. Tôi biết cậu ấy có khả năng làm được điều đó. Cậu ấy luôn làm rất tốt cho Madrid. Cậu ấy chỉ đơn giản là đặc biệt. Liệu Karim có giành được Quả bóng vàng năm nay không? Giải thưởng cao nhất? Không chỉ tôi nghĩ như vậy mà cả thế giới đều nói như vậy".

Những bình luận của Zidane được đưa ra sau khi Arsene Wenger ca ngợi Benzema vào tháng trước. Cựu HLV Arsenal nói với beIN SPORTS về cựu cầu thủ Lyon: “Tôi sẽ nói rằng Karim là một minh chứng cho sự thông minh và hiệu quả.

"Mọi thứ cậu ấy làm đều thông minh và có vẻ đơn giản. Khi thấy cậu ấy thi đấu, tôi nghĩ mình cũng có thể làm như vậy! Tất cả chúng ta đều biết những gì cậu ấy làm là đặc biệt và cậu ấy luôn sử dụng bề mặt phù hợp để đạt hiệu quả cao nhất. Cậu ấy chậm lại để tăng tốc, cậu ấy tăng tốc và giảm tốc độ. Cậu ấy ngửi nhịp điệu của trận đấu chẳng giống ai, và điều thú vị mà chúng ta thấy trên khắp châu Âu bây giờ là những tiền đạo già đời nhất là những người hoạt động hiệu quả nhất.

"Robert Lewandowski, Benzema, Zlatan Ibrahimovic, tất cả những cầu thủ này đều ghi bàn ở tuổi 40 hoặc 35. Những tiền đạo xuất sắc nhất châu Âu đều trên 30 tuổi vì họ tận dụng mọi sai lầm của đối phương. Tôi sẽ nói Benzema cho đến khi 30, Tôi nghĩ cậu ấy đã thừa 2 hoặc 3 ký. Bây giờ cậu ấy là một VĐV thực sự, và đó là lý do tại sao ngày nay cậu ấy chắc chắn là một trong 2 hoặc 3 tiền đạo xuất sắc nhất thế giới".

Tin cùng chuyên mục