Zidane đau đầu vì Bale

Trước trận chung kết Champions League với Juventus, việc Bale trở lại cũng mang đến nhiều vấn đề với HLV Zinedine Zidane.
Bale là một vấn đề khiến HLV Zidane đau đầu.
Bale là một vấn đề khiến HLV Zidane đau đầu.

Gareth Bale đã bình phục chấn thương, và đang chạy đua để lấy lại cảm giác bóng tốt nhất, trước khi trở về Cardiff cuối tuần này đá chung kết Champions League. Trước đây, sự trở lại của Bale là một điều quan trọng với Real Madrid. Thế nhưng, ở thời điểm hiện tại, việc Bale trở lại cũng mang đến nhiều vấn đề với HLV Zinedine Zidane.

Mùa 2016-2017, Bale đã thi đấu 26 trận, với tổng cộng 1.921 phút hiện diện trên sân. Một con số có phần khiêm tốn? Phải. Nhưng thực tế thì khác. Việc Bale chưa đạt đến 2.000 phút thi đấu đến từ chấn thương liên tiếp mà ngôi sao người Xứ Wales gặp phải. Khi có thể lực tốt, Bale luôn được HLV Zidane ưu ái.

Chính Bale đã khiến cho những Isco, James Rodriguez thời gian đầu mùa giải không được thi đấu thường xuyên. Isco không lên tiếng, nhưng James có không dưới 2 lần thể hiện sự hằn học, để rồi mối quan hệ giữa anh với Zidane ngày càng xấu đi. Bale luôn là một giải pháp ưu tiên cho vị trí tiền đạo phải của Real, dù hiệu quả mà anh mang lại không cao.

Mùa này, Bale mới chỉ ghi được 9 bàn thắng. 7 trong số đó được thực hiện ở La Liga, nhưng giá trị không cao. Trên sân chơi Champions League, Bale đá 7 trận và có 2 bàn. Tất cả đều được anh ghi vào lưới Legia của Ba Lan - một đối thủ yếu. Nếu tính trong năm 2017, những gì Bale thể hiện là khá tệ: chỉ 2 bàn thắng và 1 thẻ đỏ. Những trận đấu mà Bale thi đấu kém là rất nhiều. Anh bị thay ra 7 lần ở La Liga, và 5 lần trên sân chơi Champions League.

Kể từ chấn thương trong trận “El Clasico” thua Barca 2-3 trên sân nhà Bernabeu, Bale đã bình phục. Ngôi sao 27 tuổi này đang tìm lại thể lực và cảm giác bóng để kịp đá trận chung kết Champions League với đối thủ Juventus. Đó lá trận đấu mà Bale được đá ở “sân nhà” Cardiff, Xứ Wales.

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là Zidane có nên sử dụng Bale trong trận cuối cùng của mùa giải? Như đề cập ở trên, Bale đang không hiệu quả, nhất là mặt trận Champions League. Kể từ sau pha lập công trong trận chung kết Champions League thắng Atletico 4-1 tại Lisbon năm 2014, Bale chỉ ghi thêm 3 bàn ở mặt trận châu lục. Không có bàn nào trong số đó thuộc giai đoạn knock-out.

Hiệu suất của Bale là một vấn đề, trong khi Isco đang chơi ấn tượng. Đây chính là điều khiến Zidane đang đau đầu khi lên kế hoạch cho trận chiến với Juve. Zizou liệu có đủ quyết đoán gạt Bale, kể cả khi cầu thủ này đến Cardiff với thể lực tốt nhất, để nhường chỗ cho Isco?

Tin cùng chuyên mục