Xung đột về tài trợ: Quả bóng ở trong chân HAGL?

Trong buổi lễ ra mắt nhà tài trợ V-League 2023 tổ chức chiều 31-1, đại diện Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và cả nhà tài trợ chính của V-League đều khẳng định: Không mong muốn HAGL bỏ giải nhưng cũng không thể thay đổi bất kỳ điều gì trong thông báo đã gởi cho HAGL vào ngày 18-1. Dù vậy, Công ty VPF cũng sẵn sàng hỗ trợ HAGL trong việc tìm nguồn tài trợ mới.

Trên thực tế, ngay từ đầu, bản hợp đồng của HAGL với nhà tài trợ mới là nút thắt của mọi vấn đề. Ngay cả thời điểm này, trong trường hợp hai bên phải vận dụng đến pháp lý, kiện tụng thì chắc chắn đó cũng không phải là điều mà nhãn hàng đến từ Thái Lan mong muốn. Khả năng họ rút lui và yêu cầu HAGL phải đền bù thiệt hại là nhiều hơn việc chấp nhận một “cuộc chiến pháp lý” để giành phần thắng.

Ngày 3-2, V-League 2023 sẽ khai màn, dù đúng hay sai, thì chắc chắn nhãn hàng Carabao sẽ không thể xuất hiện trên sân bóng. Vì thế mới nói là “quả bóng” đang nằm trong chân HAGL, hay chính xác hơn là quyết định của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), chủ CLB. Đến chiều 1-2, khả năng đàm phán với nhãn hàng là không thể, vấn đề chỉ còn nằm ở chỗ HAGL có bị phạt hợp đồng không?

Thiệt hại cụ thể là bao nhiêu, tính trong thời gian bao lâu vì chắc chắn là HAGL sẽ không thể có ngay một nhà tài trợ khác. Sau đó mới nói đến việc thiệt hại này sẽ được VPF chia sẻ như thế nào? Tuy nhiên, quan trọng nhất là HAGL có tham gia V-League 2023 hay không? Phía HAGL cho biết, mọi quyết định sẽ được trả lời bằng văn bản cho Công ty VPF.

Hiện vẫn chưa có thông báo dời lịch thi đấu từ VPF. Đồng nghĩa nếu HAGL không tham gia thì các đối thủ của họ sẽ được nghỉ vòng đấu đó, tương tự như mùa 2022. Tuy nhiên, do thể thức thi đấu mùa giải 2023 được chia thành 2 giai đoạn, nên việc HAGL bỏ giải sẽ ảnh hưởng lớn đến tiến trình và các quy định lên - xuống hạng, không loại trừ phải xếp lại lịch thi đấu cùng số đội ở vòng play-off.

Tin cùng chuyên mục