23 giờ ngày 26-6

Xứ Wales – Đan Mạch: Lính chỉ sẽ bắn hạ Những chú Rồng

Đan Mạch là đội bóng đầu tiên trong lịch sử Euro giành được quyền đi tiếp dù thua 2 trận đầu. Và có lẽ chẳng ai ngạc nhiên nếu Chú lính chì viết tiếp câu chuyện thần thoại ở Euro 2020 khi chạm trán đối thủ cân tài ở vòng 1/8.
Xứ Wales – Đan Mạch: Lính chỉ sẽ bắn hạ Những chú Rồng

Xứ Wales và Đan Mạch cùng về nhì ở bảng đấu của mình để gặp nhau ở trận đầu tiên vòng knock-out Euro 2020. Người hâm mộ sẽ chứng kiến cuộc đối đầu giữa một bên chơi phản công dựa vào sự nhanh nhẹn và một bên tổ chức trận đấu chặt chẽ trên khắp mặt sân để tận dụng tối đa nền tảng thể lực và thể hình vượt trội.

Tốc độ của Bale và Daniel James bên phía Xứ Wales sẽ đụng phải sự dũng mãnh trong những pha kèm người của Christensen hay Kjaer. Nếu như ông Page ngợi ca khả năng phản công của xứ Wales thì ông Hjulmand nói về tinh thần mạnh mẽ của các học trò Đan Mạch. Đan Mạch trải qua vòng bảng đầy cảm xúc. Đội bóng của HLV Kasper Hjulmand biến nỗi buồn bệnh tật của Christian Eriksen thành động lực thi đấu. Họ đã chơi tưng bừng để thắng Nga 4-1 và giành vé đi tiếp như món quà dành cho đồng đội buộc phải rút lui khỏi giải và dưỡng bệnh tại nhà.

Xứ Wales sau khi buộc phải thay HLV trưởng Ryan Giggs bằng HLV tạm quyền Robert Page trước giải thì mọi thứ nhanh chóng đi vào ổn định. Gareth Bale vừa là đội trưởng vừa là cầu thủ được chờ đợi nhất đội cho mục tiêu vượt xa như đã từng vào bán kết Euro 2016. Không chỉ có Bale, ông Page có hai cầu thủ khác chơi nổi bật hơn rất nhiều so lúc thi đấu ở CLB mùa giải vừa qua là Aaron Ramsey của Juventus và Daniel James của Manchester United. 
Thủ thành Kasper Schmeichel (Đan Mạch) và Gareth Bale (Xứ Wales)
Xứ Wales có 3 bàn thắng sau vòng bảng khá ấn tượng khiến HLVPage “hào sảng” rằng đội bóng của ông sở hữu những cầu thủ phản công xuất sắc nhất châu Âu! Tiền đạo Kieffer Moore chứng tỏ được năng lực của mình với bàn thắng vào lưới Thụy Sĩ và ông Page còn có Harry Wilson và David Brooks ở băng ghế dự bị cũng khá chất lượng. Xứ Wales ra sân sẽ không có Ampadu do nhận thẻ đỏ ở trận thua Ý nhưng HLV Page giữ nguyên sơ đồ 4-5-1 như hai trận đầu tiên với Moore đá cao nhất trên hàng công. Hai tiền vệ dày dạn kinh nghiệm là Bale và Ramsey có khả năng nắm giữ được thế trận và chịu khó dứt điểm tạo áp lực lên khung thành Schmeichel. Hai cầu thủ này chiếm hơn một nửa số lần dứt điểm của xứ Wales ở hai kỳ Euro 2016 và 2020 (49/97). 

Sự xoay trở của HLV Hjulmand được nhận định khá nhạy bén khi ông lấp được khoảng trống khá lớn của Eriksen để lại bằng Pierre-Emile Hojbjerg trong vai trò tổ chức lối chơi của đội và tiền đạo Poulsen thi đấu linh hoạt hơn trên hàng tấn công trong sơ đồ 3-4-3. Ông bố trí Wass và Maehle dâng cao chơi như hai cầu thủ chạy cánh, còn Braithwaite được kéo xuống thấp hơn một chút so với Poulsen. Hojbjberg không làm ông Hjulmand thất vọng khi trở thành cầu thủ Đan Mạch có nhiều pha kiến tạo nhất ở những giải đấu lớn (3 lần). Đan Mạch được cho là sẽ khai thác tối đa lợi thế về thể lực và thể hình trước Xứ Wales. Tuy nhiên, HLV Page cảnh báo rằng “Đan Mạch hãy biết cách tôn trọng chúng tôi”.

Nhận định của báo chí
Cây bút Xứ Wales, Matthew Howarth: Xứ Wales đã hoàn thành mục tiêu của giải đấu bằng cách vượt qua một bảng đấu khó khăn, nhưng không có lý do gì khiến cuộc phiêu lưu ở EURO không thể tiếp tục tiến sâu vào vòng loại trực tiếp. Đan Mạch đã thổi bay Nga trong hiệp 2 ở Copenhagen nhưng đội bóng của Rob Page, người đã bảo vệ mạng sống của họ ở Rome để giành vị trí 16 cuối cùng, lại là một đề xuất hoàn toàn khác. Điều này có tất cả các thành phần để trở thành một trong những mối quan hệ của vòng.
Sture Sandø, phóng viên Đan Mạch: Giải đấu này đã khởi đầu hoàn toàn không ổn đối với Đan Mạch nhưng họ đã vượt qua được, và bây giờ họ đang ở vị trí mong đợi: vào vòng loại trực tiếp. Nhìn vào các trận đấu còn lại, Đan Mạch không thể không hài lòng về đối thủ nhưng họ cần thể hiện sự tôn trọng lớn dành cho Xứ Wales. Trận đấu trên đất Nga rất tuyệt vời, ghi được bốn bàn thắng, nhưng đội vẫn thiếu một người ghi bàn. Họ có thể tái tạo bao nhiêu bàn thắng?

Tiếng nói người trong cuộc
HLV Rob Page (Xứ Wales): "Tất cả đều tham vọng và muốn tiến xa nhất có thể, nhưng chúng tôi không ngây thơ khi tham gia trận đấu này. Chúng tôi đã xem Đan Mạch chơi trận gần nhất và bạn không tránh khỏi ấn tượng về những gì họ thể hiện. Chúng tôi cũng biết rằng, vào ngày của mình, chúng tôi có thể mang đến cho bất kỳ ai một trận cầu hay ".
HLV Kasper Hjulmand (Đan Mạch): "Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ càng và cảm thấy hoàn toàn sẵn sàng cho mọi tình huống. Nhìn chung, chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng và rất mong chờ trận đấu"

Đội hình dự kiến:
Xứ Wales: Ward - Roberts, Mepham, Rodon, Davies - Allen, Morrell - James, Ramsey, Bale - Moore
Đan Mạch: Schmeichel - Christensen, Kjaer, Vestergaard - Wass, Hojbjerg, Delaney, Maehle - Braithwaite, Damsgaard, Poulsen

Dự đoán: Xứ Wales – Đan Mạch 1-2

Xứ Wales có nhiều điểm nổi trội so với Đan Mạch như sớm đoạt vé vào vòng knock-out, còn Lính chỉ chỉ lấy vé ở ngày cuối cùng. Xứ Wales mới dự giải 2 lần nhưng đã liên tiếp vào vòng knock-out, trong lúc Đan Mạch lần đầu vượt qua vòng bảng trong 17 năm.

Tuy nhiên, các hãng cược vẫn đánh giá Đan Mạch cao hơn khi ra kèo chấp đến nửa trái. Nguyên do là Lính chì có lịch sử đối đầu lấn lướt Những chù rồng. Cả 10 lần chạm tyra1n giữa họ đều phần thắng bại, với Đàn Mạch thắng 6, Xứ Wales thắng 4. Đan Mạch cũng thắng 2 lần gặp gần nhất ở Nations League hồi mùa thu 2018 với tỷ số 2-0 (Christian Eriksen ghi cú đúp) tại Aahus ngày 9-9, và thắng 2-1 ở Cardiff ngày 16-11.

Đa số các chuyên gia đều tin là Xứ Wales sẽ đi tiếp, có người chọn tỷ số 1-0 (như Mark Lawrenson của BBC), cũng có người tin kết quả hòa 1-1 trước khi Xứ Wales thắng trong loạt sút luân lưu. Song chúng tôi tin Đan Mạch có đủ tiềm lực và tấm lý để thắng Xứ Wales.

Tin cùng chuyên mục