West Ham - Đi qua giông bão

Bất chấp kết quả trong trận đấu cuối cùng sẽ ra sao, thầy trò Slaven Bilic chắc chắn vẫn sẽ kết thúc mùa giải với tất cả khả năng của mình tại “thánh địa” Turf Moor của Burnley.
Slaven Bilic và các học trò cần gạt bỏ mùa giải không tốt để hướng về phía trước.
Slaven Bilic và các học trò cần gạt bỏ mùa giải không tốt để hướng về phía trước.
 West Ham sẽ khép lại một mùa giải đầy giông bão với những trúc trắc từ sân vận động mới cho đến những rắc rối ở phòng thay đồ sau khi những ngôi sao như Dimitri Payet rời khỏi CLB.

Slaven Bilic vẫn tại vị
Dù rằng đã có những lùm xùm lên đến đỉnh điểm ở giai đoạn còn 7 vòng đấu trước khi mùa khép lại, thời điểm West Ham của Slaven Bilic trải qua mạch 7 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng và đối diện với cuộc chiến trụ hạng, nhưng nhờ vào những cải thiện tốt ở giai đoạn “nước rút” đã giúp chiến lược gia người Croatia giữ được vị trí thuyền trưởng tại West Ham.
HLV Bilic cho rằng sự thích nghi kém trên sân vận động mới, cũng như việc những trụ cột gặp chấn thương dai dẳng đã khiến West Ham suy yếu ở mùa giải này. Đội bóng nằm ở phía Đông London đã thi đấu bết bát sau khi đạt thành công vang dội ở mùa giải trước. Chỉ giành 7 thắng và 4 hòa, trong khi để thua đến 8 trận sau 19 trận trên sân nhà tại Premier League mùa này. Rõ ràng, sân nhà mới Olympic London không thực sự đem lại hiệu quả cho The Hammers ở mùa giải này. 
“Không phải lúc nào chúng tôi cũng thi đấu tốt, nhưng chúng tôi cần cảm thấy đó là nhà của chúng tôi, chúng tôi đã có một số buổi trình diễn thực sự tốt và một số màn trình diễn thực sự tồi tệ ở đó. Tất cả những điều này sẽ giúp chúng tôi tốt hơn trong mùa giải tới và biết rằng tất cả các đội khác cũng sẽ làm như vậy”, HLV 48 tuổi nhận định.

Mục tiêu cho mùa sau
HLV Slaven Bilic sẽ gặp Chủ tịch CLB, David Sullivan vào thứ Hai này để nói về những mục tiêu đề ra nhằm cải thiện thành tích ở mùa giải 2017-2018. Cố gắng đạt được vị trí cao nhất có thể chính là điều mà chiến lược gia người Croatia đã tiết lộ trong buổi họp báo trước trận đấu với Burnley khi cho rằng: “Tham vọng là tối thiểu phải kết thúc trong tốp 10, nhưng hy vọng mọi thứ có thể vượt xa so với kế hoạch đề ra khi kết thúc ở vị trí thứ 8, 7 hoặc 6. Sẽ rất là khó khăn, hãy nhìn lại năm ngoái, mùa giải mà chúng tôi đã vượt qua những khó khăn tưởng chừng như không thể. Bạn phải có một kỳ chuyển nhượng tốt, tránh dính vào những chấn thương và ổn định tại sân nhà. 
Đừng mắc sai lầm, tôi đã tận hưởng ở cuối mùa giải năm ngoái, điều khác hoàn toàn so với cùng thời điểm này nhưng nó giúp bạn nhận ra đã đến lúc phải trở nên mạnh mẽ hơn. Chúng tôi cần một kỳ nghỉ để thư giãn và chuẩn bị cho mùa giải tới”, HLV Bilic nói thêm.

Tin cùng chuyên mục