Wenger nêu “ưu tiên số 1” với trò cũ Arteta

Cựu HLV Arsene Wenger thừa nhận ông vẫn lo lắng về Arsenal, nhưng rất kỳ vọng cựu đội trưởng của mình là Mikel Arteta có thể giúp đội khôi phục phong cách vốn có.

Cựu HLV Arsene Wenger kỳ vọng cựu đội trưởng Mikel Arteta giúp đội khôi phục phong cách vốn có. Ảnh: Getty Images
Cựu HLV Arsene Wenger kỳ vọng cựu đội trưởng Mikel Arteta giúp đội khôi phục phong cách vốn có. Ảnh: Getty Images

Wenger chia tay Arsenal vào cuối mùa giải 2017-2018, kết thúc một nhiệm kỳ bắt đầu từ năm 1996 với thành công là 3 danh hiệu Premier League, 7 FA Cup. Thay thế ông là Unai Emery, tuy nhiên, nhà cầm quân người Tây Ban Nha này đã phải rời đi vào tháng 12 năm ngoái. Mikel Arteta - cựu đội trưởng của Pháp thủ từ năm 2014 đến 2016 - đã được mời trở lại Emirates sau 3 năm làm trợ lý HLV cho Pep Guardiola tại Man.City.

Trong gần 3 thắng dẫn dắt Arsenal, trước khi bóng đá phải đình hoãn vì dịch Covid-19, cựu tiền vệ 38 tuổi chỉ giúp đội giành chiến thắng trong hơn phân nửa số trận cầm quân - thắng 8 thua 2 sau 15 trận. Arsenal đã bị loại khỏi Europa League, hiện có ít cơ hội giành suất Champions League khi rơi xuống vị trí giữa bảng. Tuy nhiên Wenger cho biết, điều ông quan tâm nhất lúc này chưa phải là thành tích, mà là kỳ vọng Arteta có thể khôi phục lại phong cách thi đấu đề cao năng lực kiểm soát bóng vốn có trước kia. “Tôi xem tất cả các trận đấu của họ và vẫn rất lo lắng về CLB”, Wenger nói trên talkSPORT. “Tôi tin rằng có một thứ văn hóa trong cách chơi bóng đá ở Arsenal mà tôi muốn nó được tôn trọng. Tôi hy vọng Mikel có thể lấy lại điều đó”.

Ở tuổi 70, Wenger đã chính thức rời xa công tác huấn luyện, thay vào đó đảm nhận vị trí Giám đốc phát triển bóng đá toàn cầu của LĐBĐ thế giới (FIFA). Mặc dù vậy, huyền thoại người Pháp vẫn quan sát nhiều về bóng đá Anh, và ông tin rằng Liverpool với khoảng cách khó tin 25 điểm trước Man.City xứng đáng được trao danh hiệu: “Jurgen Klopp là nhà vô địch, bất kể mùa giải kết thúc hay chưa. Jurgen đã làm rất tốt vì Liverpool đã chờ đợi 30 năm cho danh hiệu này. Bất kể nước Anh sẽ quyết định như thế nào về mùa giải của họ, thì Liverpool là nhà vô địch trong suy nghĩ của mọi người, tôi nghĩ vậy!”.

Tin cùng chuyên mục