Vũ Thành An thua đáng tiếc

Các tuyển thủ của đội đấu kiếm Việt Nam không thể tranh chấp huy chương cá nhân tại giải vô địch châu Á 2017 đang diễn ra ở Hồng Công-Trung Quốc.

Thành An đã dừng bước tại nội dung cá nhân. Nguồn: tư liệu
Thành An đã dừng bước tại nội dung cá nhân. Nguồn: tư liệu
Chiều ngày 17-6, mọi chờ đợi của đội tuyển hướng vào nội dung kiếm chém cá nhân nam. Chúng ta có kiếm thủ Vũ Thành An dự tranh nội dung và được kỳ vọng lọt tới nhóm có thể tranh huy chương.
Trong các trận tại vòng đầu, Thành An đã thắng Fitz-Gerald Kunihiko (Nhật Bản), K.P.Gisho Nidhi (Ấn Độ).
Vòng 1/16, Thành An đối đầu Fotouhi Mohammad (Iran) nhưng nỗ lực của kiếm thủ này bất thành do để thua 6-15. Dừng bước tại nội dung cá nhân đồng nghĩa Thành An không bảo vệ được HCĐ từng đạt được giải vô địch châu Á năm ngoái.
Trước đó, các VĐV của đội kiếm Việt Nam đều dừng bước trong nội dung cá nhân kiếm ba cạnh, kiếm chém, kiếm liễu đối với nam, nữ. Tuyển thủ Nguyễn Thị Như Hoa thua tại vòng 1/16 kiếm ba cạnh cá nhân nữ. Đỗ Thị Anh dừng bước tại vòng 1/16 kiếm liễu cá nhân nữ.
Thành An, Như Hoa, Đỗ Thị Anh từng là các tuyển thủ đã thi đấu tại Olympic 2016.
Giải vô địch đấu kiếm châu Á 2017 sẽ còn tranh tài tiếp tục các nội dung đồng đội. Đội tuyển Việt Nam vẫn còn hy vọng để tranh chấp huy chương trong đấu đồng đội. Tại giải vô địch châu Á năm 2016, chúng ta từng giành HCĐ đồng đội kiếm chém nam.

Tin cùng chuyên mục