Vòng loại Euro 2024, Bảng C: Kane gia tăng kỷ lục ghi bàn, tuyển Anh không nương chân trước Ukraine

Được trao chiếc Giày vàng cho thành tích ghi bàn mọi thời đại của tuyển Anh trước khi trận đấu bắt đầu, Harry Kane tiếp tục gia tăng kỷ lục lên 55 bàn thắng để giúp đội đánh bại Ukraine 2-0 và duy trì thành tích hoàn hảo sau 2 lượt trận khai màn bảng C vòng loại Euro 2024.
Harry Kane và Bukayo Saka mang về chiến thắng dễ dàng cho tuyển Anh.
Harry Kane và Bukayo Saka mang về chiến thắng dễ dàng cho tuyển Anh.

Tiền đạo của Tottenham đã vượt qua Wayne Rooney để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Tam sư với quả phạt đền trong chiến thắng 2-1 hôm thứ năm trước Italia ở Napoli. Trở lại Wembley, anh có cơ hội ăn mừng trước các cổ động viên nhà với một bàn thắng khác trong chiến thắng 2-0 của Anh trước Ukraine. “Thật điên rồ trong vài ngày qua”, Kane chia sẻ. “Bố và anh trai tôi ở Napoli nên tôi đã chia sẻ khoảnh khắc đó với họ. Tôi có vợ con ở đây ngày hôm nay để cùng chia sẻ niềm vui. Đó là những kỷ niệm sẽ luôn ở bên tôi”.

Đội trưởng tuyển Anh lập công ở phút 37, sau đường chuyền của Bukayo Saka. Và chỉ 3 phút sau, Saka xứng đáng có tên trong bảng tỷ số khi xoay người trong vòng cấm và tung cú sút vào góc cao khung thành. Với cú đúp đó, đội tuyển Anh đã giành chiến thắng một cách thuyết phục và đảm bảo thành tích 100% sau 2 lượt trận khai màn bảng C vòng loại Euro 2024. Đây là một phản ứng ấn tượng trước nỗi thất vọng khi bị loại khỏi World Cup năm ngoái ở vòng tứ kết. “Nó cho thấy tính cách mà đội chúng tôi đang có”, Kane nói thêm. “Tất cả chúng tôi đều thất vọng sau World Cup nhưng dấu hiệu của một đội bóng tốt là nhanh chóng quật khởi trở lại. Chúng tôi chỉ đang bắt đầu một hành trình mới, nhưng 2 màn trình diễn tuyệt vời cho thấy tinh thần của cả đội hình này thật tuyệt vời”.

Trong khi, HLV Gareth Southgate đánh giá: “Các giải thưởng cá nhân rất xứng đáng và thật tuyệt vời. Nhưng Harry muốn trở thành một phần của một đội thành công. Đó cũng là động lực với tuyển Anh, để chúng tôi đạt được điều đó. Harry sẽ rất vui khi chúng tôi có được 6 điểm và có được vị trí tốt trong bảng, cũng như ghi được 2 bàn thắng trong tuần này”.

Mateo Retegui trở thành tuyển thủ Italia đầu tiên sau gần 55 năm ghi bàn trong 2 trận ra mắt.

Mateo Retegui trở thành tuyển thủ Italia đầu tiên sau gần 55 năm ghi bàn trong 2 trận ra mắt.

Trong khi đó, tuyển Italia đã tìm thấy chiến thắng đầu tiên sau ngày ra quân thất bại trước tuyển Anh, khi đánh bại chủ nhà Malta 2-0. Tiền đạo trẻ sinh ra ở Argentina, Mateo Retegui đang nhanh chóng trở thành trung phong mà Azzuri đang thiếu trầm trọng. Chân sút 23 tuổi sau khi ghi bàn vào lưới tuyển Anh, đã ghi bàn một lần nữa trong chiến thắng 2-0 trước Malta. Retegui trở thành tuyển thủ Italia đầu tiên sau gần 55 năm ghi bàn trong 2 trận ra mắt.

Italia đang tìm cách khởi động chiến dịch của mình sau khi lần đầu tiên để thua ở vòng loại giải vô địch châu Âu kể từ năm 2006. HLV Roberto Mancini đã tạo ra 8 sự thay đổi so với đội hình xuất phát trận thua trước tuyển Anh, chỉ thủ thành Gianluigi Donnarumma, hậu vệ phải Giovanni Di Lorenzo và Retegui là những cái tên còn giữ lại. Và Azzuri sớm có bàn thắng ở phút 15 khi Retegui đánh đầu ghi bàn từ quả phạt góc của Sandro Tonali. Đội khách đã nhân đôi cách biệt ở phút 27 khi Matteo Pessina ghi bàn, và cũng là bàn ấn định chiến thắng.

Tin cùng chuyên mục