Vòng loại Asian Cup 2019: Đá với Campuchia vẫn lo

Di chứng của thất bại ở SEA Games 29 lớn đến mức trận đấu ở cấp độ đội tuyển quốc gia với đội chủ nhà Campuchia vào ngày 5-9 đang trở thành một mối lo không nhỏ. Đây là điều hiếm khi xảy ra suốt 20 năm qua.
Thực tế thì bóng đá Campuchia không có nhiều sự tiến bộ so với chính họ, nhưng trong bối cảnh mà bóng đá Việt Nam không tiến lên bao nhiêu thì khoảng cách giữa 2 đội trở nên gần hơn.
Cụ thể là tại vòng bảng AFF Cup 2016, Việt Nam chỉ thắng Campuchia 2-1 với bàn đá phản lưới nhà của đối thủ. Ở vòng loại Asian Cup 2019, họ đang tạm xếp trên Việt Nam sau khi đánh bại Afghanistan - đối thủ mà Việt Nam bị cầm hòa.
Như vậy, Campuchia cùng Việt Nam đang cạnh tranh trực tiếp vị trí nhì bảng, cũng là tấm vé dự vòng chung kết.
Tầm quan trọng của trận đấu này đã khiến VFF không dám mạo hiểm sử dụng các trợ lý mà phải chỉ định HLV Mai Đức Chung giàu kinh nghiệm để thay ông Nguyễn Hữu Thắng. Lực lượng chính cũng đến từ bộ khung U.22 vừa tham dự SEA Games 29. Điều này cho thấy VFF chưa lường được tình huống phải đối đầu với Campuchia ở hoàn cảnh có phần nhạy cảm như hiện nay nên khá bị động về mặt nhân sự.
Ngoài ra, trận đấu này sẽ diễn ra trên mặt sân cỏ nhân tạo, đó cũng là một bất lợi khác ngoài yếu tố tâm lý.

Tin cùng chuyên mục