Vòng 8 Giải hạng Nhất LS 2022: Cần Thơ khiến CAND đánh mất ngôi đầu

Thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh bị Long An cầm hòa không bàn thắng ở vòng 8 Giải hạng Nhất quốc gia 2022 diễn ra vào chiều 24-7, qua đó đánh mất ngôi đầu vào tay Phố Hiến.

CAND bị Long An chia điểm ngay trên sân nhà. ẢNH: THU NGA
CAND bị Long An chia điểm ngay trên sân nhà. ẢNH: THU NGA

Trước giờ bóng lăn, Công an Nhân dân (CAND) bị Phố Hiến tạm chiếm ngôi đầu sau khi đối thủ đánh bại Huế 3-0 trước đó một ngày. Áp lực dành cho HLV Thạch Bảo Khanh và học trò rất lớn, dù được tiếp Long An trên sân nhà. Đội khách cũng chỉ hơn Bình Phước, CLB xếp cuối bảng với khoảng cách 2 điểm. Vì thế, đoàn quân HLV Ngô Quang Sang thi đấu cực kỳ quyết tâm.  

Trong suốt 90 phút bóng lăn, quyền kiểm soát thuộc về CAND. Nhưng các cơ hội cứ lần lượt trôi qua với đội chủ nhà. Đây là trận đấu mà hàng thủ Long An đã thi đấu tập trung để bảo toàn mành lưới của thủ môn Trần Nhật Hà. Việc kiếm được 1 điểm rời khỏi Cố đô Hoa Lư là kết quả tích cực đối với đại diện miền Đông Nam bộ. Trong khi CAND tụt xuống vị trí thứ 2 với 17 điểm, kém đội đầu bảng Phố Hiến 1 điểm.

Cũng thi đấu đầy chắc chắn ở vòng đấu này còn có Cần Thơ. Đoàn quân của HLV Nguyễn Việt Thắng kiếm được 1 điểm trên sân của Bà Rịa - Vũng Tàu với kết quả hòa 0-0. Thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương nên tự trách mình khi chỉ kiếm 1 điểm sau 2 trận đấu liên tiếp trên sân nhà. Vòng trước, họ để Huế đánh bại 0-1. Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn bảo toàn hạng 3 khi có 15 điểm, nhưng chỉ còn hơn đội xếp thứ 4 Khánh Hòa 1 điểm.

Vị trí cuối bảng thuộc về Bình Phước và Phú Thọ khi cùng có 5 điểm. Hơn 1 điểm, nhưng Đắk Lắk vẫn có nguy cơ tụt xuống đáy bảng xếp hạng bất cứ lúc nào.

Kết quả vòng 8 Giải hạng Nhất 2022:

Phú Thọ 0-1 Phù Đổng

Quảng Nam 2-1 Bình Phước

Đắk Lắk 0-1 Khánh Hòa

Phố Hiến 3-0 Huế

CAND 0-0 Long An

Bà Rịa - Vũng Tàu 0-0 Cần Thơ 

Tin cùng chuyên mục