Vòng 13 giải hạng Nhất – LS 2019: Đuổi bắt ở tốp đầu

Thất bại 0-1 ngay trên sân nhà trước An Giang ở vòng đấu trước đã khiến đội đầu bảng Hà Tĩnh bị các đối thủ phía sau phả hơi nóng vào sau gáy. Lúc này Phố Hiến và Bình Phước đang bám sát và chỉ còn kém Hà Tĩnh vẻn vẹn có đúng 1 điểm.

Bình Định đã giành trọn 3 điểm trên sân Tây Ninh ở lượt đi. Ảnh: THANH THỌ
Bình Định đã giành trọn 3 điểm trên sân Tây Ninh ở lượt đi. Ảnh: THANH THỌ

Chính vì thế nhiệm vụ bắt buộc đặt ra cho thầy trò HLV Phạm Minh Đức ở vòng đấu 13 này là phải tìm cách giành trọn 3 điểm trên sân của Cần Thơ nếu như không muốn bị soán ngôi. Đây sẽ là một nhiệm vụ không hề dễ dàng bởi đội bóng Tây Đô đang cho thấy dấu hiệu phục hồi phong độ khi giành 4/6 điểm trong 2 vòng đấu gần đây.

Ở vòng đấu này, đối thủ của Phố Hiến và Bình Phước đều là những đội bóng đang đứng giữa bảng xếp hạng. Tuy nhiên khả năng giành trọn 3 điểm của Bình Phước được đánh giá là cao hơn. Bởi đội bóng của HLV Nguyễn Minh Phương có lợi thế được chơi trên sân nhà và chỉ phải gặp Đắk Lắk (xếp thứ 7). Trong khi Phố Hiến phải đến làm khách trên sân Cao Lãnh của Đồng Tháp (xếp thứ 5), nơi từ trước đến nay vẫn được coi là “đi dễ khó về” đối với nhiều đội bóng.

Trong khi đó, ở phía cuối của bảng xếp hạng, hai đội bóng đang đứng thứ 10 và 11 là Bình Định và Tây Ninh sẽ có 1 trận quyết đấu trên sân Quy Nhơn. Đội bóng đất Võ đang kém đối thủ 2 điểm nhưng nếu đánh bại được Tây Ninh thì họ sẽ đẩy chính đối thủ xuống vị trí áp chót trên bảng xếp hạng.

Vòng 13 giải hạng Nhất – LS 2019: Đuổi bắt ở tốp đầu ảnh 1 Ngôi đầu của Hà Tĩnh đang gặp nhiều sức ép. Ảnh: MINH HOÀNG
Còn tân binh của giải hạng Nhất năm nay – CLB Phù Đổng thì dường như đang ngày càng nhìn thấy rõ hơn con đường trở về giải hạng Nhì. Lúc này khoảng cách giữa họ và đội xếp trên Bình Định đã là 6 điểm, tương đương 2 trận thắng. Và khoảng cách này có thể sẽ còn tăng thêm nếu thầy trò HLV Nguyễn Trung Kiên không tận dụng được lợi thế sân nhà để đánh bại Long An trong trận đấu diễn ra muộn nhất ở vòng đấu này (ngày 15-7).

Lịch thi đấu vòng 13

Ngày 13-7: Bình Định - Tây Ninh, Bình Phước - Đắk Lắk

Ngày 14-7: Đồng Tháp - Phố Hiến, An Giang - Huế, Cần Thơ - Hà Tĩnh

Ngày 15-7: Phù Đổng - Long An

Vòng 13 giải hạng Nhất – LS 2019: Đuổi bắt ở tốp đầu ảnh 2 Phù Đổng đang đến gần vơi giải hạng Nhì sang năm

Tin cùng chuyên mục