Vòng 12 V-League 2023, Hải Phòng – Đà Nẵng: Chờ ngoại binh lên tiếng (19g15, ngày 24-6)

Cả hai đội đều thể hiện phong độ thiếu ổn định từ đầu mùa. Sau vòng 11, các cầu thủ Hải Phòng vẫn chưa chắc chắn vào Top 8, trong khi Đà Nẵng còn tệ hơn bởi chưa thắng trận nào và đang ở vị trí cuối bảng. Tình thế trên đã buộc cả hai đội đều thay đổi ngoại binh trong thời gian qua.
Phong độ mờ nhạt của các ngoại binh buộc Đà Nẵng phải thay đổi nhiều trong những ngày qua
Phong độ mờ nhạt của các ngoại binh buộc Đà Nẵng phải thay đổi nhiều trong những ngày qua

Hải Phòng đã đưa về Yuri Mamute và Guilherme Nunes để thay Bicou và Carlos Fernandez. Trong khi Đà Nẵng đón nhận “viện binh” từ Hà Nội FC là Lucas, cầu thủ này cùng với Brandon được đăng ký thay cho Rodrigo và Olsen.

Đó là những thay thế bắt buộc với cả hai đội từ những thể hiện nhạt nhòa từ đầu mùa. Ở Hải Phòng, bộ đôi Rimario và Moses ra đi đã để lại khoảng trống quá lớn. Gần như chỉ 1 mình Mpande gồng gánh hàng công Hải Phòng. Chính vì thế mà Hải Phòng cứ mãi lận đận từ đầu mùa hẳn không lạ. Trận thắng HA.GL ở vòng 11 đã giúp họ tạm thoát khỏi khu vực nguy hiểm, nhưng vẫn chưa an toàn ở mục tiêu gia nhập Top 8. Chính điều đó buộc họ không được sẩy chân ở hai trận sắp tới, trước mắt là cuộc so tài với Đà Nẵng tại Lạch Tray ở vòng 12.

Đương kim á quân vẫn chưa chắc vị trí trong Tốp 8 sau 11 vòng đấu

Đương kim á quân vẫn chưa chắc vị trí trong Tốp 8 sau 11 vòng đấu

Tình hình ở Đà Nẵng cũng không khá hơn. Đội bóng sông Hàn vẫn lận đận như những mùa bóng trước đây khi công thức sử dụng cầu thủ “cây nhà lá vườn” đã không thành công. Cùng với đó là chất lượng ngoại binh không tốt cũng là nguyên nhân giữ chân đội này ở khu vực cuối bảng xuyên suốt từ đầu mùa.

HLV Phạm Minh Đức thay HLV Phan Thanh Hùng từ vòng đấu trước cũng chưa giải quyết được gì. Mọi thứ trông chờ vào khoảng nghỉ vừa qua là dịp để tái chuẩn bị lại nhiều thứ. Nhưng xét về lực lượng thì Hải Phòng vẫn có nhiều điều nhỉnh hơn, nhất là dàn cầu thủ trong nước.

Điểm số hiện tại chưa ở mức an toàn nên ắt hẳn Hải Phòng sẽ không chủ quan trong trận đấu này, đó cũng là điều khó cho Đà Nẵng, thậm chí cả hy vọng giành 1 kết quả hòa trên sân Lạch Tray cũng không dễ dàng.

Tin cùng chuyên mục