Với tuyển Hàn Quốc, mỗi trận đấu đều có một cơ hội chiến thắng

Đội tuyển Hàn Quốc không sợ hãi và sẽ chơi trong tâm thế không có gì để mất khi đối đầu với đội tuyển hùng mạnh từng 5 lần vô địch World Cup là Brazil ở vòng 1/8 vào thứ hai, với mục tiêu là tạo nên thêm một kỳ tích khác ở một kỳ giải mà rất nhiều tên tuổi lớn đã bị đánh bại.

Hóa giải Cristiano Ronaldo và quật ngã Bồ Đào Nha, Hàn Quốc cho thấy có thể làm mọi thứ.
Hóa giải Cristiano Ronaldo và quật ngã Bồ Đào Nha, Hàn Quốc cho thấy có thể làm mọi thứ.

Vòng bảng World Cup 2022 đã chứng kiến những nhà cựu vô địch Brazil, Argentina, Tây Ban Nha bị đánh bại bởi các đối thủ hạng thấp, cộng với việc tuyển Bỉ và Đức bị loại ngay trước vòng knock-out đầu tiên… Bản thân Hàn Quốc cũng đã tạo nên cú sốc rất lớn khi đánh bại cựu vô địch châu Âu Bồ Đào Nha để qua đó tự quyết tấm vé vào vòng 1/8 của mình ở lượt trận cuối. Hậu vệ cánh Kim Jin-su tự tin hướng đến trận đấu vào thứ hai: “Mỗi trận đấu, mỗi phút tại World Cup đều rất giá trị, rất quý giá! Toàn đội có tinh thần tuyệt vời, tinh thần đồng đội tuyệt vời. Tất cả chúng tôi đều thực sự muốn đạt thêm một điều gì đó, và tất cả chúng tôi đều thực sự khao khát điều này”.

Tuyển Hàn Quốc được biết đến với lối chơi phản công nguy hiểm và tinh thần bất khuất. Trước chiến công đánh bại Bồ Đào Nha ở phút bù giờ mới đây, họ từng loại nhà đương kim vô địch Đức ở vòng bảng World Cup 2018, hay trở thành đại diện châu Á đầu tiên vào bán kết World Cup năm 2002 - kỳ giải họ là đồng chủ nhà và đánh bại Italia và Tây Ban Nha trên hành trình lịch sử đó. Kim Jin-su nêu quyết tâm vượt qua vòng 1/8 lần đầu tiên trong lần thứ 3 thử sức: “Tất nhiên phía trước chúng tôi sẽ là một trận đấu đầy thử thách. Nhưng chúng tôi thực sự muốn cho mọi người thấy những gì chúng tôi có. Tinh thần chiến đấu của chúng tôi sẽ rất quan trọng và chúng tôi sẵn sàng hy sinh bản thân vì đội tuyển”.

HLV Paulo Bento nói rằng ông mong đợi Brazil sẽ mang đến cho Hàn Quốc thử thách tột cùng, nhưng tự tin rằng các cầu thủ của mình có thể tạo nên một cú sốc: “Chúng tôi đang đối đầu với những cầu thủ đẳng cấp thế giới, nhưng chúng tôi không hề sợ hãi. Trong đội hình của chúng tôi, chúng tôi cũng có những cầu thủ đẳng cấp thế giới. Một trận đấu không phải là cả giải đấu, chúng tôi có một cơ hội của riêng mình. Quan trọng nhất là chúng tôi phải thể hiện mình là một đội muốn chiến thắng, sẵn sàng cạnh tranh và sẽ chiến đấu cho đến hồi còi cuối cùng”.

Tin cùng chuyên mục