Việt Nam và Philippines là một phần của ngày hội lớn

Tờ báo Sports Brief (Mỹ) đã đánh giá như vậy về màn trình diễn của các cô gái đến từ Đông Nam Á trong lần đầu được “hít thở” bầu không khí World Cup. Trong đó, đội tuyển Philippines còn làm tốt hơn kỳ vọng khi có chiến thắng đầu tiên và thậm chí đứng trước cơ hội vượt qua vòng đấu bảng.
Huỳnh Như (phải) và đội tuyển nữ Việt Nam đã chơi rất nỗ lực ở World Cup nữ 2023. Ảnh: THANH QUỐC
Huỳnh Như (phải) và đội tuyển nữ Việt Nam đã chơi rất nỗ lực ở World Cup nữ 2023. Ảnh: THANH QUỐC

Đội tuyển Việt Nam đã sớm dừng bước sau 2 thất bại (thua tuyển Mỹ 0-3 và thua tuyển Bồ Đào Nha 0-2). Song, nếu xét về cả 2 màn trình diễn thì các cô gái từng 3 lần vô địch Đông Nam Á và giành 8 HCV SEA Games đã hoàn toàn thuyết phục được giới chuyên môn khắt khe nhất.

Có thể đánh giá điều đó qua số liệu thống kê từ BBC ở trận ra quân: đội tuyển Mỹ từng 4 lần vô địch thế giới chiếm ưu thế hoàn toàn về số lần sút (28-0), phạt góc (10-0) và sút trúng đích (7-0). Sự áp đảo của họ lớn đến mức các cầu thủ Việt Nam đã bị cầm chân mà không có một cú sút, hay một pha chạm bóng nào trong vòng cấm đối phương. Lần gần đây nhất điều đó xảy ra trong một trận đấu World Cup nữ là vào năm 2011.

Cho nên, việc chỉ thua cách biệt 0-3 cho thấy các cầu thủ Việt Nam đã chơi rất hay và không khuất phục trước sức ép rất lớn đến từ đối thủ, nhất là ở cuối hiệp 1, khi thủ môn Kim Thanh cản phá thành công quả phạt đền của huyền thoại người Mỹ Alex Morgan. Tình huống khiến Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) phải dành lời khen ngợi trên trang mạng xã hội của mình: “Không phải ai cũng có thể nói rằng “tôi vừa đẩy được quả phạt đền của Alex Morgan ở World Cup nữ”. Trần Thị Kim Thanh đã làm được”.

Tờ A Bola của Bồ Đào Nha nhận xét, đội tuyển nữ Việt Nam đã bù đắp điểm yếu thể hình bằng tinh thần thi đấu, trên thực tế đã gây ra không ít khó khăn cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Báo này bình luận: “Đội bóng đến từ châu Á không có tầm vóc như tuyển Hà Lan, nhưng họ bù đắp cho sự mong manh này bằng tinh thần chiến binh, buộc tất cả đối thủ không được phép chủ quan”.

Trong khi đó, dưới đánh giá của giới truyền thông quốc tế, đội tuyển nữ Philippines đã có sự chuẩn bị rất tốt cho sân chơi lớn này. Đầu tiên là con người, chính sách nhập tịch hoàn toàn giúp họ phần nào xóa bỏ khoảng cách về thể hình và thể lực, với đa số cầu thủ đang chơi bóng ở Brazil, Thụy Điển, Mỹ hay Australia. Kế đến là nguồn cổ vũ từ khán đài, khi có hơn 80.000 người Philippines đang sinh sống trên khắp đất nước New Zealand.

Cuối cùng, là cách vận dụng chiến thuật thận trọng khá hợp lý. Đội tuyển Philippines chỉ thực hiện được 3 cú sút ở mỗi lần ra sân, họ chịu thua 0-2 trước tuyển Thụy Sĩ ở ngày khai màn nhưng sau đó đã ghi dấu lịch sử, khi Sarina Bolden đánh đầu tung lưới đội tuyển New Zealand - bàn thắng đầu tiên và chiến thắng đầu tiên của tuyển Philippines tại một kỳ World Cup nữ.

Lịch thi đấu ngày 29-7 (trực tiếp trên TH Quốc hội Việt Nam, VTV Cab, HTV Thể thao, K+):

- 14 giờ 30: Thụy Điển - Italy

- 17 giờ: Pháp - Brazil

- 19 giờ 30: Panama - Jamaica


World Cup nữ qua những con số

0 - Chưa có đội tuyển nữ nào (kể cả nam lẫn nữ) từng giành được ngôi vô địch ở 3 kỳ World Cup liên tiếp. Đến hiện tại, Mỹ là đội tuyển đầu tiên đứng trước cơ hội giành được thành tích này, sau khi có 2 lần lên ngôi liên tiếp tại World Cup 2015 và World Cup 2019.

7 - World Cup nữ 2023 có 7 đội tuyển quốc gia từng tham dự tất cả 9 kỳ World Cup nữ (tính cả năm 2023), gồm: Mỹ, Đức, Na Uy, Thụy Điển, Nhật Bản, Brazil và Nigeria.

8 - Có 8 đội tuyển lần đầu tiên tham dự World Cup 2023 tại Australia và New Zealand: đội tuyển nữ Việt Nam cùng với Philippines là 2 đội bóng ở châu Á; châu Âu có Bồ Đào Nha và CH Ireland; châu Phi có Morocco và Zambia; châu Mỹ có Haiti và Panama.

18 - Với 18 nữ cầu thủ xuất hiện tại World Cup nữ 2023, CLB Barcelona trở thành CLB đóng góp nhiều tuyển thủ nhất cho sân chơi này. 18 tuyển thủ nói trên đang khoác áo các đội tuyển Brazil, Anh, Italy, Nigeria, Na Uy, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Thụy Sĩ. Các CLB tiếp theo có nhiều tuyển thủ tham dự World Cup 2023 lần lượt là Chelsea (17 cầu thủ), Arsenal (15), Manchester City (15) và Real Madrid (14).

10,5 - Đội đoạt chức vô địch World Cup nữ 2023 sẽ nhận được tổng cộng số tiền thưởng từ FIFA lên đến 10,5 triệu USD (4,29 triệu USD cho Liên đoàn bóng đá quốc gia để phát triển phong trào bóng đá nữ và 270.000 USD cho mỗi cầu thủ được đăng ký tham dự).

Đây cũng là kỳ World Cup đầu tiên, FIFA đã quyết định thưởng mỗi cầu thủ tham dự khoản tiền 30.000 USD.

PHƯƠNG MINH

Tin cùng chuyên mục