Việt Nam và 3 đội Đông Nam Á chốt lịch đá giao hữu FIFA Days tháng 10

Bốn đội tuyển quốc gia Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Philippines là những đại diện của Đông Nam Á tham dự loạt trận giao hữu thuộc FIFA Days tháng 10.
Việt Nam và Thái Lan ra nước ngoài tập huấn ở FIFA Days tháng 10.
Việt Nam và Thái Lan ra nước ngoài tập huấn ở FIFA Days tháng 10.

FIFA Days tháng 10 diễn ra từ ngày 9 đến 17-10, cũng là quãng thời gian cuối cùng để các đội bóng mạnh ở châu Á tổ chức giao hữu, hướng đến sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại thứ 2 World Cup 2026 sẽ diễn ra vào tháng 11 tới.

Cụ thể, đội tuyển Việt Nam có chuyến tập huấn ở Trung Quốc và Hàn Quốc, bắt đầu từ ngày 8 đến 17-10. Trong thời gian này, thầy trò HLV Philippe Troussier có 3 trận giao hữu với đối thủ có vị trí trên bảng xếp hạng FIFA cao hơn, lần lượt gặp đội chủ nhà Trung Quốc (hạng 80, ngày 10-10), Uzbekistan (hạng 75, ngày 13-10 ở Trung Quốc) và chủ nhà Hàn Quốc (hạng 26, ngày 17-10).

Việt Nam là đội duy nhất có 3 trận giao hữu ở FIFA Days tháng 10. Trong khi, Thái Lan, Malaysia và Philippines cùng đá 2 trận. Trong đó, Thái Lan - hạng 112 FIFA, đi tập huấn ở châu Âu, để lần lượt thi đấu với đội chủ nhà Georgia (hạng 79, ngày 12-10) và chủ nhà Estonia (hạng 115, ngày 17-10).

Thái Lan sang châu Âu đá giao hữu, để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026 vào tháng 11 tới.

Thái Lan sang châu Âu đá giao hữu, để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026 vào tháng 11 tới.

Philippines (hạng 132) cũng đá giao hữu trên đất khách ở Bahrain. Tại đây, đoàn quân của HLV Michael Weib gặp đội chủ nhà Bahrain (hạng 86) vào ngày 12-10, và sau đó 3 ngày đối đầu với Kyrgyzstan (hạng 96). Trong khi Malaysia có 2 trận giao hữu tổ chức trên sân nhà Bukit Jalil tiếp đón Ấn Độ (hạng 102, ngày 13-10), và ngày 17-10 gặp một trong 2 đội Tajikistan (hạng 110) hoặc Palestine (hạng 97).

Việc chỉ có 4 đại diện Đông Nam Á đá giao hữu ở FIFA Days tháng 10 là bởi đây cũng là thời điểm khởi tranh vòng loại thứ nhất World Cup 2026 - khu vực châu Á. Bảy đội tuyển Indonesia, Myanmar, Singapore, Campuchia, Lào, Đông Timor và Brunei vì có thứ hạng FIFA thấp hơn nên phải bắt đầu sớm vòng loại World Cup 2026.

Lịch thi đấu theo kết quả bốc thăm cụ thể: Singapore - Đảo Guam, Myanmar - Macau (Trung Quốc), Campuchia - Pakistan, Đài Bắc Trung Hoa - Đông Timor, Indonesia - Brunei và Nepal - Lào. Các đội sẽ đá 2 lượt, với lượt đi vào ngày 12-10 và lượt về sau đó 5 ngày, để chọn ra đội chiến thắng giành quyền tham dự vòng loại thứ 2 World Cup 2026 - khu vực châu Á.

Tin cùng chuyên mục