Việt Nam giữ hạng 94 thế giới

Theo như bảng xếp hạng mới nhất vừa được LĐBĐ Thế giới (FIFA) công bố vào chiều 17-9, đội tuyển Việt Nam tiếp tục giữ hạng 94 thế giới, 14 châu Á và dẫn đầu Đông Nam Á.

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục giữ hạng trong tốp 100 thế giới
Đội tuyển Việt Nam tiếp tục giữ hạng trong tốp 100 thế giới

Chiều 17-9, LĐBĐ thế giới (FIFA) đã công bố bảng xếp hạng FIFA tháng 9/2020. Trong khi các trận vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á dự kiến tổ chức cuối năm 2020 đã phải hoãn hết sang năm 2021 thì tại châu Âu Nations League đã được khởi động. Những cuộc tranh tài ở Nations League được tính điểm không hề thấp và tạo nên nhiều biến động trên bảng xếp hạng FIFA tháng 9/2020.

Trong khu vực Đông Nam Á, đội tuyển Thái Lan tụt 1 bậc từ 113 xuống 114 thế giới. Voi chiến không thi đấu thời gian và bị vượt mặt bởi Azerbaijan, đội tuyển vừa thắng Đảo Síp trong khuôn khổ Nations League. Còn thầy trò HLV Park Hang-seo không có thay đổi về thứ hạng trong tháng qua, tiếp tục giữ hạng 94 thế giới với 1258 điểm.

Việt Nam giữ hạng 94 thế giới ảnh 1 Thái Lan tụt xuống hạng 114 thế giới và thua Việt Nam 20 bậc
Như vậy, khoảng cách giữa Việt Nam và Thái Lan trên bảng xếp hạng hiện đã là 20 bậc. “Những chiến binh Rồng Vàng” tiếp tục dẫn đầu trong khu vực Đông Nam Á và hiện xếp thứ 14 châu Á.

3 vị trí dẫn đầu châu Á lần lượt thuộc về Nhật Bản (hạng 28 thế giới), Iran (30) và Hàn Quốc (39). Trong Top 10 thế giới, Bỉ vẫn đang giữ ngôi vị số một. Xếp tiếp sau lần lượt là Pháp, Brazil, Anh và Bồ Đào Nha.

Tin cùng chuyên mục