Việt Nam có đại diện tham dự Hội nghị Bộ trưởng thể thao ASEAN lần thứ 7-2023

Việt Nam sẽ cử đại diện tham dự Hội nghị Bộ trưởng thể thao ASEAN lần thứ 7-2023 tổ chức tại Chiangmai (Thái Lan) cuối tuần này.
Đại diện của Việt Nam sẽ tham dự các Hội nghị AMMS 7 và SOMS 14 tới đây ở Thái Lan. Ảnh: ASEAN
Đại diện của Việt Nam sẽ tham dự các Hội nghị AMMS 7 và SOMS 14 tới đây ở Thái Lan. Ảnh: ASEAN

Tại Chiangmai (Thái Lan), Hội nghị Bộ trưởng thể thao ASEAN lần thứ 7 (AMMS 7) và Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về thể thao lần thứ 14 (SOMS 14) sẽ được tổ chức. Các chương trình của hai Hội nghị trên diễn ra trong thời gian từ ngày 31-8 tới 2-9. Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương là đại diện tham dự AMMS7, Cục trưởng Cục TDTT Đặng Hà Việt sẽ tham dự SOMS 14. Theo lịch, ngày 27-8, các đại diện của Việt Nam sẽ lên đường tới Thái Lan.

Thông tin từ Cục TDTT cho biết, dự kiến tại AMMS chương trình làm việc sẽ xem xét và thông qua Tuyên bố chung của AMMS + Nhật Bản 4 và Tuyên bố Chiangmai về tăng cường hợp tác ASEAN – Nhật Bản đối với thể thao tới năm 2030. Đồng thời, đại diện các thành viên tham dự xem xét đệ trình Tuyên bố Chiangmai về tăng cường hợp tác ASEAN- Nhật Bản về thể thao đến năm 2030 tới các Lãnh đạo của ASEAN - Nhật Bản tại Hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 50 năm ASEAN - Nhật Bản vào tháng 12-2023 để kí kết.

Ở AMMS 7 tới đây, Thái Lan và Trung Quốc với vai trò đồng chủ trì Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về thể thao + Trung Quốc lần thứ nhất và lần thứ hai sẽ lần lượt báo cáo quá trình hợp tác ASEAN về thể thao.

Theo kế hoạch dự kiến, vào năm 2025, Việt Nam sẽ là chủ nhà của Hội nghị Bộ trưởng thể thao ASEAN lần thứ 8; Hội nghị Bộ trưởng thể thao ASEAN + Nhật Bản lần thứ 5; Hội nghị Bộ trưởng ASEAN + Trung Quốc lần thứ 2.

Tại các AMMS và SOMS đã tổ chức trước đây, đại diện các nước ASEAN đóng góp nhiều ý kiến tập trung vào việc làm thế nào để các Hội nghị đóng góp tích cực hơn để đạt được mục tiêu do Cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN (ASCC) đề ra và đưa ra các giải pháp để triển khai thực hiện một cách hiệu quả và toàn diện, góp phần tích cực vào việc hình thành Cộng đồng ASEAN. Các Hội nghị đưa ra thảo luận một số vấn đề hướng đến các vấn đề xã hội, sự phát triển thể thao cho mọi người nhằm nâng cao sức khỏe cho người dân ASEAN; phát triển thể thao chuyên nghiệp và thể thao đi kèm với du lịch như một ngành kinh tế; bình đẳng giới trong thể thao; bảo tồn và phát huy các môn thể thao truyền thống; tiến tới thành lập Quỹ ASEAN về thể thao và thành lập Trung tâm thể thao thành tích cao ASEAN. ASEAN cũng đã có kế hoạch hành động về thể thao giai đoạn 2021-2025 với 5 lĩnh vực được ưu tiên.

Tin cùng chuyên mục