Viên kim cương Jude Bellingham ở thành Madrid

Jude Bellingham đã khiến cả Liga ngạc nhiên khi tỏa sáng ngay khi vừa gia nhập Real Madrid. Ghi bàn trong 3 trận đầu mùa, ngôi sao 20 tuổi người Anh đang tái hiện hình ảnh của Cristiano Ronaldo thuở trước.
Jude Bellingham tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Real Madrid
Jude Bellingham tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Real Madrid

Real Madrid trải qua mùa hè 2023 nhiều âu lo. Đầu tiên là tiền đạo đội trưởng Karim Benzema quyết định rời sân Bernabeu sau 14 năm. Tiền đạo người Pháp là chân sút trụ cột của Real Madrid dù trong đội hình có Cristiano Ronaldo, Gareth Bale hay xa hơn nữa là Raul Gonzalez. Đặc biệt trong 5 mùa giải trước khi chia tay, Benzema 1 lần đoạt danh hiệu Vua phá lưới và 4 lần về nhì trong danh sách ghi bàn La Liga. Chính vì thế, sự ra đi của tiền đạo 35 tuổi khiến HLV Carlo Ancelotti cũng như người hâm mộ Real Madrid rất tiếc nuối.

Nỗ lực tìm kiếm trung phong thực thụ thay thế cho Benzema bất thành. Tiền đạo đội trưởng đội tuyển Pháp là Kylian Mbappe không đạt được thỏa thuận tài chính với CLB chủ quản là PSG để gia nhập Real Madrid. Tiền đạo đội trưởng tuyển Anh là Harry Kane chọn Bayern Munich làm bến đậu mới.

Tình thế buộc nhà cầm quân người Italia nhắm tới Jude Bellingham của Borussia Dortmund. Tiền vệ người Anh chưa bao giờ ghi được 10 bàn/mùa ở Bundesliga nhưng Real Madrid đồng ý bỏ ra tới 103 triệu euro chuyển nhượng. Buổi ra mắt của Bellingham hồi giữa tháng 6 trên sân Bernabeu không có lấy một khán giả. Nói tóm lại, người hâm mộ Real Madrid không tin rằng Bellingham đủ sức thay thế Benzema trong việc ghi bàn.

Vậy mà, Bellingham đã khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên, Tiền vệ 20 tuổi để trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong 3 trận La Liga đầu tiên cho Real Madrid. Bellingham cũng là cầu thủ Real Madrid đầu tiên kể từ Cristiano Ronaldo năm 2009 ghi bàn trong 3 trận đầu mùa. Nếu như Ronaldo có 4 bàn thắng sau 3 trận đầu tiên thì Bellingham ấn tượng vì cũng có 4 bàn thắng và 1 pha kiến tạo. Real Madrid có 6 bàn thắng trong 3 trận thì riêng Bellingham đã chiếm 2/3. Cầu thủ người Anh cũng đang dẫn đầu danh sách ghi bàn La Liga, tạm giúp người hâm mộ Real Madrid quên đi sự thiếu vắng của Benzema.

Bellingham chia sẻ gánh nặng ghi bàn cho hàng tiền đạo

Bellingham chia sẻ gánh nặng ghi bàn cho hàng tiền đạo

HLV Ancelotti đã có mọi người thấy được lý do vì sao trao cho Bellingham chiếc áo số 5 của Zinedine Zidane trước đây. Tiền vệ 20 tuổi thường được bố trí đá thấp nhất trong hàng tiền vệ ở Dortmund và tuyển Anh nhưng ông xếp Bellingham ở vị trí cao nhất trong hàng tiền vệ viên kim cương 4-3-1-2. Khả năng chơi bóng của Bellingham rất đa dạng khi có thể chơi tốt trong vai trò tiền vệ phòng ngự, sẵn sàng xâm nhập vòng cấm đối phương, kiến tạo cho tiền đạo ở phía trên. Chính nhờ sự đa năng đó của Bellingham, Real Madrid giành trọn vẹn 9 điểm sau 3 trận để dẫn đầu bảng La Liga mùa giải mới. Người hâm mộ nhớ lại thời ông Ancelotti ở Chelsea mùa giải 2009-2010 cũng chơi với sơ đồ này và thành công rực rỡ với Deco như Bellingham bây giờ.

Sự xuất hiện của Bellingham giúp cho gánh nặng ghi bàn của các tiền đạo giảm hẳn. Cặp tiền đạo Vinicius và Rodrygo mỗi người mới chỉ có 1 bàn thắng. Ngay cả khi Vinicius chấn thương phải rời sân ở phút 18 trận thắng Celta Vigo, ông Ancelotti vẫn giữ nguyên đội hình thi đấu để rồi Bellingham là người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Tiền đạo Vinicius được xác định phải nghỉ thi đấu tới hết đợt thi đấu quốc tế trong tháng 9 nhưng ông Ancelotti tin rằng viên kim cương Bellingham tiếp tục tỏa sáng để Real Madrid giữ vững ngôi đầu bảng La Liga sau trận tiếp Getafe trên sân nhà vào cuối tuần này.

Tin cùng chuyên mục