Vì sao Carlo Ancelotti từ chối dẫn dắt Manchester United

Thành công của Everton ở Premier League mùa này khiến giới mộ điệu Man United ghen tị. Họ tin rằng nếu Carlo Ancelotti ngồi trên băng huấn luyện Old Trafford, vinh quang sẽ không xa vời với Manchester United. Nhưng tại sao HLV người Ý lại từ chối dẫn dắt Quỷ đỏ cho dù Sir Alex đã ngỏ lời...
Vì sao Carlo Ancelotti từ chối dẫn dắt Manchester United

Trên đấu trường quốc tế, Carlo Ancelotti là một nhân vật nổi trội, người mà Jose Mouirnho hay Louis Van Gaal đều không thể sánh bằng. Ancelotti sau khi thắng Serie A và đăng quang Champions League 2 mùa liền cùng AC Milan đã rời nước Ý đề dạo một vòng châu Âu. Ông đến Chelsea (2009-2011), sang PSG (2011-2013), rồi đến Real Madrid (2013-2015), sau đó dẫn dắt Bayern Munich (2016-2017) và Napoli (2018-2019) trước khi đến với Everton từ năm 2019. 

Trong chặng đường sự nghiệp của Ancelotti có nhiều khoảng trống nhưng không phù hợp với thời khắc mà Old Trafford ‘vắng chủ’. Có lẽ là đôi bên không có duyên với nhau. Song Ancelotti trong cuộc phỏng vấn đã khẳng định ông đã từng có cơ hội dẫn dắt Quỷ đỏ nhưng cuối cùng đã phải từ chối.
Quỷ đỏ đã phải vật lộn để tìm lại những ngày vinh quang kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu vào năm 2013. David Moyes, Louis van Gaal và Jose Mourinho đều đã ngồi vào ghế nóng Old Trafford kể từ khi nhà cầm quân người Scotland từ chức.

Vì sao Carlo Ancelotti từ chối dẫn dắt Manchester United ảnh 1 Thành tích của HLV Carlo Ancelotti trong năm đầu dẫn dắt Everton
Nhưng không ai trong số những nhà cầm quân này có thể khôi phục Man United trở lại đỉnh cao của bóng đá Anh, với Ole Gunnar Solskjaer là HLV mới nhất thử vận may của mình.

Mới đây, Ancelotti tiết lộ rằng ông đã bỏ qua cơ hội dẫn dắt đội bóng 20 lần vô địch nước Anh, vì đang có ý định gia nhập Real Madrid vào thời điểm đó. Và thực tế là ông đã ký với Kền kền trắng vào tháng 7-2013.
"Bạn muốn biết là liệu Manchester United có mời gọi tôi? Có thể nói rằng tôi vẫn giữ mối quan hệ tuyệt vời với Sir Alex, và chúng tôi đã gặp nhau khi ông ấy quyết định giải nghệ”.

“Nhưng tôi đã quá thân thiết với Real Madrid. Dù vậy, tôi đánh giá cao thực tế là lúc đó Sor Alex đã nói chuyện với tôi. Và thế là xong, không có cơ hội nào khác để đến với Man United”.

Quỷ đỏ đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để có được Ancelotti và bây giờ họ sẽ không bao giờ ký được với ông khi mà Everton đã ràng buộc bản hợp đồng 4 năm vào tháng 12 vừa qua với tham vọng giành ngôi vô địch Premier League. Ancelotti nói: “Tôi muốn hoàn tất hợp đồng tại Everton vì đây sẽ là lần đầu tiên, ngoài Milan, nơi tôi đã trải qua 8 năm, tôi đã ở lại 1 CLB hơn 2 năm”.
“Tôi muốn kết thúc hợp đồng của mình tại đây và giành những danh hiệu với một điều gì đó đặc biệt. Hiện tại, tôi cảm thấy tốt. Tôi nghĩ CLB cảm thấy tốt với tôi và khi mối quan hệ tốt đẹp, bạn có thể tiếp tục mà không gặp vấn đề gì ”.

Ancelotti đã 61 tuổi, khi mãn hợp đồng với Everton năm 2024, ông có lẽ sẽ giải nghệ hoặc rời bỏ đấu trường CLB để tìm kiếm một cơ hội cống hiến cho tuyển Ý. Man United và Ancelotti quả thật không có duyên với nhau!

Tin cùng chuyên mục