VFF và JFA gia hạn thỏa thuận hợp tác

Ngày 8-10 là một ngày đáng nhớ của bóng đá Việt Nam và Nhật Bản khi Liên đoàn bóng đá 2 nước đã tiến hành Lễ trao đổi Biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện. Buổi lễ diễn ra tại Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản và sự kiện trên đã vinh dự đón nhận sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe chứng kiến lễ trao biên bản hợp tác giữa VFF và JFA
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe chứng kiến lễ trao biên bản hợp tác giữa VFF và JFA

Tham dự Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện giữa hai Liên đoàn bóng đá Quốc gia Nhật Bản (JFA) và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), về phía JFA có Chủ tịch Kozo Takashima, Tổng thư ký Suhara Kiyotaka; về phía VFF có Phó chủ tịch Thường trực Trần Quốc Tuấn, Tổng thư ký Lê Hoài Anh.

Trước đó vào tháng 7-2014, Liên đoàn bóng đá của hai nước đã có thỏa thuận hợp tác toàn diện lần đầu tiên. Cũng từ sự hợp tác này, nhiều dự án phối hợp phát triển bóng đá cũng như hỗ trợ lẫn nhau về công tác các đội tuyển đã được triển khai thực hiện một cách hiệu quả. Điều đó góp phần giúp cho bóng đá Việt Nam đạt thêm những thành tích mới ở cấp độ quốc tế.

VFF và JFA gia hạn thỏa thuận hợp tác ảnh 1 Đại diện LĐBĐ hai nước trao áo, quà lưu niệm
Biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện giữa VFF và JFA lần này được gia hạn thêm 3 năm, trong đó hai bên sẽ tiếp tục tập trung nhiều lĩnh vực then chốt và có ý nghĩa thúc đẩy cho sự phát triển chung.

Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cảm ơn sự hỗ trợ tích cực của JFA, đặc biệt là cá nhân Chủ tịch Kozo Takashima đối với sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Theo đánh giá của ông Trần Quốc Tuấn, mối quan hệ hợp tác giữa bóng đá Việt Nam và bóng đá Nhật Bản đã có những bước phát triển tốt đẹp và đang từng bước nâng lên tầm cao mới với những các lĩnh vực hợp tác song phương, toàn diện và có chiều sâu. 

Tin cùng chuyên mục